Pháp luật

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng hiếp dâm tập thể nữ sinh lớp 7

Trong lúc bố mẹ đi làm, nữ sinh lớp 7 đã bị 4 thanh niên cùng xã vào tận nhà hiếp dâm tập thể.

Trong lúc bố mẹ đi làm, nữ sinh lớp 7 đã bị 4 thanh niên cùng xã vào tận nhà hiếp dâm tập thể.

Người thân đến thăm hỏi gia đình em D. sau khi phát hiện ra sự việc.

Liên quan đến sự việc một nữ sinh lớp 7 tố cáo bị hiếp dâm tập thể, Công an huyện Sông Mã, Sơn La cho biết, vừa bắt khẩn cấp 4 đối tượng cùng trú tại bản Hua Tát, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La về hành vi hiếp dâm trẻ em. Bốn đối tượng bị bắt gồm Vì Văn Thắng, Lò Văn Khởi (cùng SN 2000); Vì Văn Hặc (SN 1994) và Lò Văn Dâu (SN 1998).

Trước đó, ngày 26/9, bố mẹ cháu Lò Thị D. (SN 2003, học sinh lớp 7, trú tại bản Bó Bon, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã) có đơn tố cáo gửi cơ quan công an về việc cháu T. bị nhóm nhóm thanh niên cùng xã thực hiện hành vi hiếp dâm.

Theo như nội dung đơn tố cáo, thời điểm xảy ra sự việc vào buổi chiều 23/8, khi bố mẹ cháu D. lên rẫy, chỉ có mình cô bé ở nhà. Lợi dụng điều này, 4 thanh niên cùng xã xông vào nhà thực hiện hành vi hiếp dâm cháu D. Gia đình cháu D. thấy con gái có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nên đã tới trạm y tế kiểm tra sức khỏe. Đến ngày 26/9, gia đình mới tới công an trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Sông Mã đã khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc. Sau nhiều giờ đấu tranh, Công an huyện Sông Mã đã điều tra, xác định và tiến hành bắt 4 đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điểu tra, làm rõ.

Theo Quỳnh Anh (Trí Thức Trẻ)