Pháp luật

Bắt hai kẻ nổ súng ở khu tập thể Thành Công

Nam và Toàn cùng đồng bọn mang súng colt, súng bắn đạn hoa cải nã vào nhóm của anh Đào Văn Ngoan (29 tuổi, quê Hải Phòng) tại sân khu tập thể Thành Công.

Nam và Toàn cùng đồng bọn mang súng colt, súng bắn đạn hoa cải nã vào nhóm của anh Đào Văn Ngoan (29 tuổi, quê Hải Phòng) tại sân khu tập thể Thành Công. 

Đối tượng Trương Hoài Nam.


Trước đó, vào đêm 23/4, vì mâu thuẫn, Nam và Toàn cùng đồng bọn mang súng colt, súng bắn đạn hoa cải nã vào nhóm của anh Đào Văn Ngoan (29 tuổi, quê Hải Phòng) tại sân khu tập thể Thành Công. 

Dính đạn, anh Ngoan được đưa đi cấp cứu, thoát chết nhưng bị liệt. 

Gây án xong, Toàn và Nam bỏ trốn và bị Công an Hà Nội phát lệnh truy nã toàn quốc về tội "Giết người" và "tàng trữ vũ khí trái phép".

 Đồi tượng Nguyễn Ngọc Toàn


Khoảng tháng 5/2014, đồng bọn của Nam và Toàn bị đưa ra trước vành móng ngựa và bị TAND Hà Nội xét xử với các tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng, tuyên phạt từ 18 tháng đến 14 năm tù.

Đến chiều 30/1, Toàn bị bắt giữ, sau đó Nam cũng sa lưới. Để bắt được hai tên này, các trinh sát đã phải mất nhiều công theo dấu chúng. 

Trốn nã, cả hai thường xuyên di chuyển để tránh bị phát hiện. Chúng câu kết với đám giang hồ đất Sài Thành, sống bằng nghề kinh doanh cầm đồ.

Tại cơ quan công an, bước đầu hai tên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
 
>> Nghi án thiếu nữ bị cha nuôi bạo hành nhiều năm ở miền Tây
>> Tú ông Hùng “xì gà” và đường dây bóc lột thân xác phụ nữ ở Sài Gòn

Theo T.Nhung (VietNamNet)