Pháp luật

Bắt giữ lô điện thoại trị giá tiền tỷ trên xe khách

Kiểm tra xe khách tuyến Móng Cái - Ninh Bình, cảnh sát phát hiện lô hàng 125 chiếc điện thoại di động trị giá khoảng một tỷ đồng nhưng không có hóa đơn, chứng từ.

Chiều 15/1, Công an tỉnh Ninh Bình lập thủ tục tạm giữ lô điện thoại gồm 125 chiếc điện thoại không có hóa đơn, chứng từ. Số hàng này bị Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trên xe khách biển số tỉnh Quảng Ninh, chạy tuyến Móng Cái - Ninh Bình.

Bắt giữ lô điện thoại trị giá tiền tỷ trên xe khách
Cảnh sát làm việc với Đinh Thành Danh. Ảnh: N.B.

Theo cảnh sát, tài xế xe khách là Đinh Văn Dũng (35 tuổi, trú xã Thạch Bình, huyện Nho Quan). Nơi xe dừng vào ngày 14/1 để công an kiểm tra là gần cầu Non Nước, phường Đông Thành, TP Ninh Bình.

Nhà chức trách cho biết 125 chiếc điện thoại trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Lô hàng này là của Đinh Thành Doanh (29 tuổi, ở xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn).

Bắt giữ lô điện thoại trị giá tiền tỷ trên xe khách - 1
Lô hàng điện thoại di động không hóa đơn, chứng từ. Ảnh: N.B.

Doanh khai mua số điện thoại ở Trung Quốc. Khi anh ta đang mang hàng về Ninh Bình bán thì bị cảnh sát bắt giữ.

Ngoài lô điện thoại của Doanh, cảnh sát còn phát hiện trên xe Dũng cầm lái có 52 quả pháo các loại (nặng 5,2 kg) của Đinh Xuân Khiêm (58 tuổi, ở xã Gia Tường, huyện Nho Quan).

Bắt giữ lô điện thoại trị giá tiền tỷ trên xe khách - 2
Cầu Non Nước - nơi bắt giữ lô hàng trên xe khách. Ảnh: Google Maps.

Theo Nguyễn Dương (Tri Thức Trực Tuyến)