Pháp luật

Bắt giữ kẻ xông vào trạm y tế đâm chết đối thủ

Ngày 2/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã vận động Phạm Văn Tuân (SN 1985, ở Lê Chân, Hải Phòng) ra đầu thú vì hành vi giết người.

 
Ngày 2/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã vận động Phạm Văn Tuân (SN 1985, ở Lê Chân, Hải Phòng) ra đầu thú vì hành vi giết người.
 
Phạm Văn Tuân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Thái Nguyên
 
Trước đó, sáng 24/8, Phạm Văn Tuân và anh Nguyễn Văn Quân (SN 1974, ở Phú Bình, Thái Nguyên) mâu thuẫn trong quá trình mua, bán lợn giống, dẫn đến đánh nhau. Quân dùng nửa viên gạch đập vào đầu Tuân gây thương nhẹ. Bực tức, Tuân cầm cục vữa khô đuổi đánh anh Quân khiến anh này bị thương.

Người dân can ngăn 2 người rồi đưa Quân tới trạm y tế xã. Khi anh Quân đang sơ cứu vết thương, Tuân tiếp tục xông vào rồi dùng dao đâm anh Quân nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Tuân trốn lên Lạng Sơn định vượt biên sang Trung Quốc nhưng bất thành.

Theo Xuân Ân (Tiền Phong)