Pháp luật

Bắt giữ hàng trăm kg pháo tại cửa khẩu Lao Bảo

Hơn 200kg pháo 'lậu' vừa được lực lượng hải quan và biên phòng Quảng Trị, Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ tại cửa khẩu biên giới giáp ranh giữa Việt Nam và Lào.

Bắt giữ hàng trăm kg pháo tại cửa khẩu Lao Bảo
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều pháo nổ dạng bi

Ngày 14/1, Cục Hải quan Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bàn giao tang vật hơn 200kg pháo lậu cùng 2 ô tô, 5 đối tượng cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiếp tục xử lý theo quy định.

Khoảng 8h ngày 13/1, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo (thuộc Cục Hải quan Quảng Trị) phối hợp với lực lượng Biên phòng cửa khẩu kiểm tra xe ô tô mang BKS Lào 6759  (loại 12 chỗ ngồi)  do ông Nguyễn Văn Nhã (trú tại Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) điều khiển.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hầm gia cố chứa 8,1kg pháo dạng bi.

Đến 9h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra ô tô khách mang BKS Lào: 0989  (loại 45 chỗ ngồi) do ông Bùi Xuân Cường (trú tại Lộc Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình) điều khiển và bà Hoàng Thị Chắt (trú tại Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) người sử dụng phương tiện.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 109,7 kg pháo hoa, pháo nổ, pháo bi được cất giấu trong các bao hành, bao than củi để trên sàn xe, hầm xe và trần xe.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 12/1, lực lượng Hải quan và Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp kiểm tra xe ô tô mang BKS: 73C 07060, phát hiện 2 cánh cửa xe, sàn xe có giấu 84 kg pháo các loại.

Tại cơ quan chức năng, 2 đối tượng Nguyễn Hữu Nghị, sinh năm 1979 (trú tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình và Trần Cảnh Phúc, sinh năm 1998 (rú tại huyện Gio Linh, Quảng Trị) khai nhận, vào ngày 11/1 đã xuất cảnh sang Lào rồi vận chuyển số pháo trên về Việt Nam bán kiếm lời.

Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và bắt giữ 4 vụ vận chuyển pháo lậu qua biên giới, có trọng lượng gần 200 kg.

Theo Tuấn Nguyễn (Tiền Phong)