Pháp luật

Bắt giữ hai pho tượng bằng ngà voi tại sân bay Tân Sơn Nhất

Tiến hành kiểm tra lô hàng nhập khẩu từ Pháp về Việt Nam, hải quan sân bay đã phát hiện hai bức tượng điêu khắc bằng ngà voi châu Phi nặng hơn 2kg.

Tiến hành kiểm tra lô hàng nhập khẩu từ Pháp về Việt Nam, hải quan sân bay đã phát hiện hai bức tượng điêu khắc bằng ngà voi châu Phi nặng hơn 2kg.

Ngày 30/6, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) cho biết vừa phát hiện lô hàng ngà voi châu Phi, nghi vấn được nhập khẩu từ Pháp về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
 

 Hai pho tượng được chế tác bằng ngà voi châu Phi bị hải quan sân bay phát hiện và tạm giữ.

 
Tiến hành kiểm tra lô hàng nói trên, hải quan phát hiện bên trong có hai bức tượng điêu khắc màu trắng bằng ngà voi có trọng lượng 2,31kg được khai báo là bộ bàn ghế gỗ tháo rời và tượng trang trí.

Hai bức tượng đã được đưa đi giám định tại Phân viện Khoa học hình sự. Với kết quả giám định, hai bức tượng trên được chế tác từ ngà voi châu Phi (Loxodonta Africana), thuộc danh sách đỏ cấm nhập khẩu.

Lô hàng đang bị Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tạm giữ để điều tra.

>> Bắt vụ buôn lậu hơn 40 kg ngà voi qua sân bay Tân Sơn Nhất
>> Bắt giữ 110kg ngà voi nhập khẩu từ châu Phi
>> Ngà voi nhập lậu vào Việt Nam... tính bằng tấn

Theo Thiên Dũng (Kienthuc.net.vn)