Pháp luật

Bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản rồi trốn truy nã 26 năm

Ngày 28/10, phòng Cảnh sát truy nã, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lê Quang Tường (47 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp) sau 26 năm trốn lệnh truy nã về tội Giết người, Cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, vào 26 năm trước, ngày 25/5/1990, Tường cùng một đối tượng khác mang theo hung khí rủ nhau đi từ TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đến tỉnh An Giang để tìm người cướp tài sản.

Sau đó, cả hai lên kế hoạch và đến thuê anh Dương Văn D. chạy xe ôm chở từ TP.Long Xuyên đến thị trấn Thoại Sơn (tỉnh An Giang). Khi đến đoạn đường vắng, 2 đối tượng đã khống chế buộc anh D. đưa xe.

Bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản rồi trốn truy nã 26 năm
Lê Quang Tường bị bắt sau 26 năm lẩn trốn. (Ảnh: Báo Công an Nhân dân).

Biết mình bị cướp, anh D. chống trả thì bị Tường ngồi phía dùng dao đâm và cắt vào cổ. Mặc dù bị thương nhưng anh D. vẫn cố cho xe chạy và hất văng cả hai tên cướp xuống đường rồi đến Công an thị trấn Thoại Sơn trình báo.

Ngay sau đó, Tường cùng đồng phạm bị bắt giữ. Tiếp đó, Tường bị tòa kết án tù chung thân về tội Giết người, Cướp tài sản. 

Khi vừa vào trại giam thụ án, lợi dụng lúc cán bộ quản giáo cho ra ngoài tắm nắng, Tường đã trèo rào bỏ trốn đến TP.HCM thay tên đổi họ. 

Một thời gian dài lẩn trốn, Tường nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi, người trong cuộc, pháp luật đã bỏ quên tội ác của y. Đầu năm 2001, y quay về Kiên Giang trú ở xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp. Đến tháng 10/2017, Tường bị cảnh sát truy nã phát hiện và bắt giữ.

Theo Ngọc Lài (Nguoiduatin.vn)