Pháp luật

Bắt đối tượng ném bom xăng vào Hội trường Thành ủy Vũng Tàu

Sáng ngày 25/7, Công an TP Vũng Tàu phối hợp với Công an phường 3 đã bắt 1 đối tượng dùng bom xăng và dao tự chế tấn công lực lượng chức năng tại khu vực Hội trường Thành ủy Vũng Tàu (đường Trương Công Định, phường 3, TP Vũng Tàu).

Sáng ngày 25/7, Công an TP Vũng Tàu phối hợp với Công an phường 3 đã bắt 1 đối tượng dùng bom xăng và dao tự chế tấn công lực lượng chức năng tại khu vực Hội trường Thành ủy Vũng Tàu (đường Trương Công Định, phường 3, TP Vũng Tàu).

Theo người dân có mặt tại hiện trường, vào khoảng 9h sáng ngày 25/7 có 1 thanh niên đi xe máy đến trước cổng Hội trường Thành ủy Vũng Tàu. Thanh niên này đem theo một chiếc đĩa có in ảnh Bác Hồ, 2 mã tấu tự chế, 1 chai xăng, 1 trái nổ tự chế. Sau khi bị công an nhắc nhở ,đối tượng đã dùng chai thủy tinh chứa xăng ném vào lực lượng chức năng rồi cầm mã tấu đứng chặn cửa hội trường cố thủ.

Thanh niên cầm mã tấu cố thủ trước cổng hội trường

Thanh niên cầm mã tấu cố thủ trước cổng hội trường

Dấu vết của quả bom xăng

Dấu vết của quả bom xăng

Nhận được tin báo, Công an TP Vũng Tàu đã phong tỏa hiện trường và tiến hành khống chế đối tượng.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Song Phương (sinh năm 1986, ngụ tại đường Nguyễn Thái Bình, TP Vũng Tàu).

Theo kết quả kiểm tra nhanh của cơ quan chức năng, đối tượng Phương hoàn toàn âm tính với ma túy, không có dấu hiệu ngáo đá.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Nguyễn Nam (Dân  Trí)