Pháp luật

Bắt các nghi can ném đá xe khách để "giải rượu"

Tại cơ quan điều tra, các nghi can khai sau khi nhậu xong rủ nhau đi ném đá xe khách để "giải rượu". Họ đã ném đá làm vỡ kính 3 xe khách chạy trên đường.

Tại cơ quan điều tra, các nghi can khai sau khi nhậu xong rủ nhau đi ném đá xe khách để "giải rượu". Họ đã ném đá làm vỡ kính 3 xe khách chạy trên đường.
Chiều 2/6, Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự các nghi can ném đá xe khách trên đường ĐT 741, đoạn qua xã Tân Lập (huyện Đồng Phú).

Ảnh minh họa

Những người bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi) và Trần Văn Quan (38 tuổi, cùng ngụ huyện Đồng Phú). Riêng Dương Trung Thành (ở cùng địa phương), khi thực hiện hành vi chưa đủ 18 tuổi nên cơ quan điều tra cho gia đình bảo lãnh.

Thông tin ban đầu từ Công an huyện Đồng Phú, lúc 3h ngày 31/5, sau khi nhậu tại khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Thành, Nghĩa và Quan rủ nhau ném đá vào ôtô, xe khách trên đường ĐT 741 để "giải rượu".

Ba thanh niên nhặt đá xanh, kích thước khoảng 4x6cm bên đường. Sau đó, Nghĩa chạy xe máy chở Quan và Thành đến đoạn đường thuộc ấp 4, xã Tân Lập.

Thấy xe khách của hãng Thống Nhất do tài xế Nguyễn Xuân Thời (48 tuổi, ngụ Kom Tum) điều khiển, chạy theo hướng từ thị xã Đồng Xoài đi Bình Dương, 3 nghi can đã dùng đá ném vỡ kính chắn gió trước và một tấm kính hông trái.

Sau đó, Nghĩa về nhà, còn Quan và Thành tiếp tục chờ ném các xe khác.

Khoảng 5 phút sau, 2 xe giường nằm của Công ty TNHH Việt Tấn Phát do tài xế Nguyễn Văn Tiến (39 tuổi) và Đoàn Văn Toán (55 tuổi, cùng ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng từ Đồng Xoài đi Bình Dương đã bị Quan, Thành ném đá vỡ kính.

Tài xế Đoàn Văn Toán cùng người dân truy đuổi, Quan và Thành bỏ xe máy tháo chạy. Đến 7h cùng ngày, Thành đến Công an xã Tân Lập đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

>> Hàng chục khách la hét trong xe bị ném vỡ toang kính
>> Xe giường nằm bị ném đá, bé 2 tuổi trọng thương
 
Theo Bùi Liêm - Bá Sơn (Tuổi Trẻ)