Pháp luật

Bắt bảo vệ VFF bán vé mời trận bán kết AFF Cup của tuyển Việt Nam

Nhộn nhịp cảnh chào bán vé chợ đen trận Việt Nam - Malaysia (AFF Cup 2018) trước sân Mỹ Đình.

Công an Hà Nội vừa bắt hàng chục người có hành vi chèo kéo bán vé trận bán kết của tuyển Việt Nam tại AFF Cup ngày 6/12. Trong số này, có nhân viên bảo vệ thuộc VFF bán cả vé mời.

Tối 5/12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt hàng chục người có hành vi chèo kéo, bán vé trận bán kết lượt về của tuyển Việt Nam ngày 6/12 tại giải AFF Cup 2018, gây mất an ninh trật tự quanh sân vận động Mỹ Đình.

Theo An ninh thủ đô, trong số người bị bắt giữ có ông Trịnh Ngọc Tr. (bảo vệ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF).

Bắt bảo vệ VFF bán vé mời trận bán kết AFF Cup của tuyển Việt Nam
Số vé cảnh sát thu giữ trong chiều 5/12. Ảnh: An ninh thủ đô.

Cảnh sát đã tạm giữ hàng trăm vé, riêng ông Tr. chào bán 4 cặp vé mời khán đài A cho một người hâm mộ với giá 4,5 triệu đồng/cặp.

Một "cò vé" khi bị bắt đã khai, anh ta vào trang web congdongve.com mua vé với giá cao sau đó bán lại để kiếm lời khoảng 400.000 đồng/cặp.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện, tạm giữ 11 người có hành vi chèo kéo khách mua bán vé xem AFF Cup, gây mất trật tự công cộng.

Theo người đăng tin, công an đã thu giữ tổng cộng 420 vé trận Việt Nam - Philippines. Trong số này, công an xác định 2 người là cán bộ và nhân viên bảo vệ của VFF.

"Ng.M.Th. (cán bộ VFF) khai vé được lấy từ VFF để bán cho người hâm mộ nhằm ăn chênh lệch", tài khoản này đăng tin.

Bắt bảo vệ VFF bán vé mời trận bán kết AFF Cup của tuyển Việt Nam - 1
Thông tin xuất hiện trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết pháp luật hiện hành không có chế tài xử phạt đối với hành vi “phe vé”. Người hâm mộ mua lại vé với giá cao là do thỏa thuận với người bán.

Tuy nhiên, nếu người bán vé gây mất trật tự công cộng, gây cản trở giao thông thì bị xử phạt.

Cụ thể, Điều 5 Nghị định 167/2013 của Chính phủ quy định, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 100.000 - 300.000 đồng đối với hành vi gây mất trật tự ở nơi tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; phạt tiền 500.000 - 1 triệu đồng đối với hành vi tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng.

Ngoài ra, người có các hành vi như: Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng; tập trung đông người trái pháp luật tại nơi công cộng hoặc các địa điểm, khu vực cấm thì bị phạt tiền 2 - 3 triệu đồng; hoặc bị truy cứu hình sự tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Với hành vi cản trở giao thông, nếu “cò vé” dừng, đỗ xe ở lòng đường đô thị để bán vé có thể bị phạt đến 200.000 đồng, theo Điều 6 Nghị định 46.

Theo Hồng Đăng (Tri Thức Trực Tuyến)