Pháp luật

Bắt băng nhóm dàn cảnh móc túi ngay trước cửa hàng vàng

Sáng 6/1 anh K (là nhân viên cửa hàng vàng K.N, nằm trên đường Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8, TP.HCM) được chủ cửa hàng giao đi lấy tiền của khách. Khi lấy được 50 triệu đồng thì anh K điều khiển xe gắn máy đi về lại cửa hàng.

Sáng 6/1 anh K (là nhân viên cửa hàng vàng K.N, nằm trên đường Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8, TP.HCM) được chủ cửa hàng giao đi lấy tiền của khách. Khi lấy được 50 triệu đồng thì anh K điều khiển xe gắn máy đi về lại cửa hàng.

Anh K phát hiện, chụp tay đối tượng này và tri hô “cướp! cướp!”. Người dân xung quanh và nhân viên cửa hàng vàng K.N chạy đến. Lúc này đối tượng nữ giở chiêu, hô hoán, mình vừa bị móc túi tuy nhiên không qua mắt được những người dân vì họ biết anh K từ trước.

Hiện trường vụ dàn cảnh, móc túi diễn ra ngay trước cửa hàng vàng, giữa ban ngày và nơi đông người

Đối tượng nữ định leo lên xe đồng bọn tẩu thoát nhưng bị người dân giữ lại, liền giả vờ ngất xỉu. Đối tượng này cùng với 2 đồng bọn khác bị bắt giữ tại hiện trường. 2 đối tượng khác lợi dụng cảnh náo loạn để tẩu thoát. Cùng lúc tổ công tác công an phường 2, quận 8 đi tuần tra đã phát hiện, đưa 3 đối tượng về làm việc.

Được biết, trước đó vào cuối tháng 12/2014, tại chi nhánh 2 của cửa hàng vàng K.N (cách đó khoảng 100m) cũng xảy ra vụ việc nhân viên của cửa hàng bị nhiều đối tượng dàn cảnh để móc bọc tiền 100 triệu đồng trong túi. Nhân viên này tri hô đã cùng người dân bắt giữ được 1 trong số các đối tượng gây án.

Cơ quan chức năng nhận định, nhiều khả năng đây là nhóm đối tượng gây án chuyên nghiệp. Chúng đã tổ chức điều nghiên trước cửa hàng vàng khá lâu và theo dõi anh K từ trước, vì anh này thường xuyên được chủ giao nhiệm vụ đi giao dịch bên ngoài. Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng trong băng nhóm tội phạm nói trên./.

Theo D.K (An Ninh Thủ Đô)