Pháp luật

Bắt 2 đối tượng cướp giật 240 triệu và nhiều vàng trên phố

Bộ đôi thanh niên thực hiện vụ cướp giật 240 triệu đồng và nhiều vàng của người đi đường ở TP.Huế đã bị bắt giữ.

Ngày 21.2, Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Quốc Huy (SN 1996, trú phường Kim Long, TP.Huế) và Nguyễn Minh Nhật (SN 2001, trú kiệt 53 đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long) về hành vi cướp giật tài sản.

Bắt 2 đối tượng cướp giật 240 triệu và nhiều vàng trên phố
Đối tượng Võ Quốc Huy. 

Trước đó, trên địa bàn TP.Huế xảy ra nhiều vụ người đi đường bị cướp giật tài sản một cách táo tợn khiến dư luận hoang mang. Như trường hợp chị Đặng Thị Mỹ Lan (SN 1986, trú huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) trình báo việc chị bị 2 thanh niên ngang nhiên cướp giật tài sản giữa đường.

Cụ thể, vào khoảng 13h ngày 10.2, chị Lan điều khiển xe máy tại ngã ba Phan Bội Châu - Ngự Bình, TP.Huế bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát cướp giật túi xách bên trong có 1,2 triệu đồng và 1 điện thoại di động.

Bắt 2 đối tượng cướp giật 240 triệu và nhiều vàng trên phố - 1
Đối tượng Nguyễn Minh Nhật bị bắt giữ. 

Trong lúc cơ quan công an đang điều tra vụ án chị Lan bị cướp giật thì nhận được trình báo trên địa bàn thành phố tiếp tục xảy ra vụ cướp giật táo tợn làm chấn động dư luận. Nạn nhân lúc này là vợ chồng ông Phan Đình Mau (SN 1953, trú phường Phú Hiệp, TP.Huế).

Cụ thể, vào lúc 19h cùng ngày, khi anh Mau đang điều khiển xe máy chở vợ là bà Lê Thị Niên (SN 1958) đi trên đường Bạch Đằng, TP.Huế thì bị cướp giật tài sản. Địa điểm vợ chồng anh M bị cướp là kiệt 288 Bạch Đằng, tài sản bị cướp giật là túi xách bên trong có 240 triệu đồng và nhiều dây chuyền, nhẫn, bông tai... làm bằng vàng.

Xác định tính chất, mức độ nguy hiểm của các đối tượng, lãnh đạo Công an TP.Huế nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng hình sự tích cực phối hợp với công an các phường triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy xét vụ án. 

Bắt 2 đối tượng cướp giật 240 triệu và nhiều vàng trên phố - 2
Một phần tang vật vụ án. 

Sau một thời gian vào cuộc điều tra, cơ quan xác định hung thủ gây gây ra các vụ cướp giật tài sản trên án là Võ Quốc Huy và Nguyễn Minh Nhật nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã gây ra các vụ cướp giật nói trên, tài sản cướp giật được chúng chia nhau tiêu xài, ăn chơi.  

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều dây chuyền, nhẫn vàng, xe mô tô dùng để gây án. Cơ quan công an cũng thu giữ 2 xe mô tô, 2 điện thoại di động các đối tượng mới mua bằng tiền có được từ cướp giật.

Được biết, trong 2 đối tượng trên, Huy từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cướp giật tài sản.

Theo An Sơn (Dân Việt)