Pháp luật

Bắt 12 người trong đường dây cá độ bóng đá 3.000 tỷ

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt khẩn cấp 12 người tham gia cá độ bóng đá qua mạng với số tiền khoảng 3.000 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt khẩn cấp 12 người tham gia cá độ bóng đá qua mạng với số tiền khoảng 3.000 tỷ đồng.

Bat 12 nguoi trong duong day ca do bong da 3.000 ty hinh anh 1
Công an Quảng Bình lấy lời khai từ một người trong đường dây cá độ bóng đá này. Ảnh: CTV.

6 người trú tại TP Đồng Hới gồm Bùi Văn Thái (30 tuổi), Lê Huy Cường (32 tuổi), Phạm Quang Hiền (31 tuổi), Phạm Văn Đức (32 tuổi), Trần Thành Huy (31 tuổi) và Nguyễn Thanh Xuân (30 tuổi). 

Những nghi can còn lại gồm Võ Văn Thế (56 tuổi, huyện Quảng Ninh), Lê Ngọc Văn (36 tuổi, huyện Minh Hóa), Đỗ Luật (51 tuổi, huyện Bố Trạch), Trần Duy Hùng (43 tuổi, huyện Bố Trạch), Nguyễn Tiến Trung (20 tuổi, huyện Tuyên Hóa) và Nguyễn Viết Nam (33 tuổi, huyện Quảng Trạch).

Người cầm đầu đường dây này được xác định là Bùi Văn Thái. Để triệt phá đường dây này, PC45 Quảng Bình đã phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Bộ Công an) kiểm tra cả nghìn trang mạng Internet, có được nhiều bằng chứng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng.

Đến 21/6, PC45 Quảng Bình đã tung quân phá án, đồng loạt bắt giữ những người liên quan tại các địa bàn khác nhau. 

Tại cơ quan điều tra, những người này khai nhận hành vi cá độ bóng đá trên mạng. Theo đó, nhóm này sử dụng một trang web cá độ bóng đá với số tiền khoảng 3.000 tỷ đồng.

Theo Văn Được (Zing.vn)