Pháp luật

Bắt 10 con bạc đang sát phạt lúc nửa đêm

Nửa đêm, 10 con bạc ở huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đang sát phạt nhau trong căn nhà thuê của người dân thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Nửa đêm, 10 con bạc ở huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đang sát phạt nhau trong căn nhà thuê của người dân thì bị công an ập vào bắt quả tang.
Ngày 17-4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vào khoảng 23 giờ khuya ngày 15-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội - Công an tỉnh Thanh Hóa đã ập vào nhà bà Lê Thị Xuyên (SN 1968, ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hoá) bắt quả tang 10 "con bạc" đang sát phạt nhau trên chiếu bạc dưới hình thức “ba cây”.

Các con bạc và tang vật bị Công an Thanh Hóa bắt giữ - Ảnh do công an cung cấp

Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ hơn 22 triệu đồng tiền mặt, 8 điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan.

Theo cơ quan công an, người đứng ra lập xới, tổ chức đánh bạc là Lê Đức Thuận (tức Thuận “ca”, SN 1979, ngụ xã Đông Anh, huyện Đông Sơn). Thuận đã tới địa bàn xã Đông Thịnh thuê nhà của Lê Thị Xuyên làm địa điểm cho các con bạc "tàn sát" nhau.

>> Bắt tên cầm đầu ổ bạc hơn 800 tỷ đồng
>> Truy bắt người phụ nữ lập sòng đánh bạc để thu xâu
>> Bắt quả tang một vụ đá gà ăn tiền quy mô lớn

Theo Tuấn Minh (Nld.com.vn)