Pháp luật

Bảo vệ lừa 14 người mua xe thanh lý chiếm đoạt 5,3 tỷ đồng

Luân "nổ" quen biết nhiều và có nguồn mua được xe ôtô và xe máy Nhà nước thanh lý giá rẻ. Với chiêu trò này, Luân đã lừa được của nhiều người với tổng số tiền 5,3 tỷ đồng.

Ngày 24-1, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Vương Thành Luân (26 tuổi, trú tại xã Lai Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) 19 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo bản án sơ thẩm, Luân từng làm bảo vệ cho cơ quan Nhà nước. Sau khi nghỉ việc, Luân khoe mình quen biết nhiều người nên có thể mua được ô tô, xe máy thanh lý giá rẻ hơn giá thị trường. 

Bảo vệ lừa 14 người mua xe thanh lý chiếm đoạt 5,3 tỷ đồng
Bị cáo Luân tại phiên xử.

Và để người quen tin tưởng giao tiền cho mình, Luân đến các cửa hàng thuê xe hoặc thỏa thuận mua xe và đưa trước cho họ khoản tiền nhỏ rồi nhận xe đem bán cho những người có nhu cầu để chiếm đoạt tiền. 

Cuối năm 2016, do tin tưởng Luân có thể mua xe máy thanh lý giá rẻ nên anh Nguyễn (ở Hà Nội) đã đưa cho Luân số tiền 230 triệu đồng để nhờ mua xe ô tô và xe máy. Luân viết giấy nhận tiền và hứa hẹn sẽ mua hộ anh Khương 10 chiếc xe máy. 

Đến hạn không có xe giao, Luân nói dối chưa xong giấy tờ, khi nào có và hoàn tất thủ tục anh ta sẽ giao xe ngay. Thấy anh Nguyễn tin tưởng, Luân tiếp tục tìm cách lừa dối anh này. 

Do trong thời gian làm bảo vệ, Luân quen biết với chủ cửa hàng kinh doanh xe ô tô nên đã hỏi mượn xe ô tô nhãn hiệu Mercedes và đặt thuê chiếc ô tô nhãn hiệu Huyndai Santafe của cửa hàng này. 

Sau khi mượn xe, Luân gặp anh Nguyễn và nói dối nguồn gốc 2 chiếc xe trên là xe thanh lý bán với giá 580 triệu đồng. Thấy xe Luân đi đẹp, giá lại rẻ nên anh Nguyễn góp tiền cùng người bạn để mua 2 chiếc xe Mercedes và Huyndai Santafe. 

Với thủ đoạn trên, từ tháng 7-2016 đến tháng 10-2017, Luân đã lừa đảo để chiếm đoạt của 14 bị hại với tổng số tiền 5,3 tỷ đồng.

Theo Nguyễn Hưng (CAND Online)