Pháp luật

Bảo vệ cửa hàng trộm lô điện thoại trị giá 1,5 tỷ đồng

Trích xuất từ camera, cảnh sát nhận định Huy là người đánh cắp lô hàng trị giá 1,5 tỷ đồng. Thanh niên này đang bỏ trốn.

Trích xuất từ camera, cảnh sát nhận định Huy là người đánh cắp lô hàng trị giá 1,5 tỷ đồng. Thanh niên này đang bỏ trốn.
Bao ve cua hang trom lo dien thoai tri gia 1,5 ty dong hinh anh
Ảnh minh họa.

Theo cơ quan điều tra, 2 hôm trước, chị Nguyễn Thị Trúc Mai (30 tuổi), quản lý cửa hàng FPT (ở 189 đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) đến trình báo về việc cửa hàng bị mất 80 điện thoại trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Trích xuất từ hình ảnh camera an ninh, cảnh sát nhận định Nguyễn Văn Huy (28 tuổi, ở An Giang) đã thực hiện phi vụ trên. Huy là nhân viên bảo vệ cửa hàng.

Hiện, Huy đang bỏ trốn.

Bao ve cua hang trom lo dien thoai tri gia 1,5 ty dong hinh anh 1
Dấu chấm đỏ, nơi xảy ra vụ trộm điện thoại. Ảnh: Google Maps. 
 
Theo Khánh Trung (Tri Thức Trực Tuyến)