Pháp luật

Băng xã hội đen cầm đầu đường dây đánh bạc 600 tỷ ở Quảng Nam

Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị VKSND tỉnh truy tố 41 bị can trong đường dây đánh bạc với số tiền lên tới 600 tỷ đồng do băng nhóm xã hội đen cầm đầu.

Công an tỉnh Quảng Nam vừa kết thúc điều tra vụ án, đề nghị VKSND cùng cấp nghị truy tố 41 bị can về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Họ đến từ các tỉnh Quảng Nam, Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Đà Nẵng, TP.HCM... Nhiều người trong số này có tiền án, tiền sự.

Năm 2018, Công an tỉnh Quảng Nam lập chuyên án và xác định Huỳnh Quốc Việt (38 tuổi, ngụ xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn qua mạng.

Băng xã hội đen cầm đầu đường dây đánh bạc 600 tỷ ở Quảng Nam
Từ phải sang: Vi, Huy, Việt và những người có liên quan đến vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Việt cùng Hạ Ngọc Vi (31 tuổi) và Nguyễn Công Huy (34 tuổi, cùng trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cùng nhau sử dụng mạng Internet tổ chức đánh bạc.

Băng xã hội đen cầm đầu đường dây đánh bạc 600 tỷ ở Quảng Nam - 1
Tang vụ án án. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 22/9/2018, gần 100 trinh sát thuộc Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với lực lượng chức năng TP Đà Nẵng, Gia Lai đồng loạt khám xét nhà riêng của 19 người có liên quan đến chuyên án.

Lực lượng chức năng thu giữ: 1 súng Kalipdu và 12 viên đạn, 1 súng bắn điện, 6 điện thoại di động, 3 ôtô và 437 triệu đồng...

Kết thúc chuyên án, cơ quan điều tra đã khởi tố 41 bị can. 

Theo Thanh Đức (Tri Thức Trực Tuyến)