Pháp luật

Băng nghiện ma túy chuyên đột nhập nhà cao tầng

Ba thanh niên từ Nghệ An vào TP Quảng Ngãi thuê nhà nghỉ, sau đó thuê taxi thăm dò các căn hộ cao tầng để trộm cắp tài sản.

Ba thanh niên từ Nghệ An vào TP Quảng Ngãi thuê nhà nghỉ, sau đó thuê taxi thăm dò các căn hộ cao tầng để trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, cuối tháng 10, Thanh cùng với Hồ Bá Thành, Nguyễn Quốc Chung (23 tuổi, đều ngụ tỉnh Nghệ An) đến TP Quảng Ngãi thuê nhà nghỉ, sau đó thuê taxi thăm dò vị trí các căn hộ cao tầng để trộm cắp tài sản.

Bang nghien ma tuy chuyen dot nhap nha cao tang hinh anh 1
Thanh (trái) cùng Thành tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Quảng Ngãi cung cấp.

Ngày 2/11, nhóm này đột nhập vào tầng 2 một ngôi nhà trên đường Hai Bà Trưng lấy trộm khoảng 1.000 USD cùng các đồ trang sức trị giá 100 triệu đồng. Hơn một tuần sau, chúng lại đột nhập vào ngôi nhà cao tầng trên đường An Dương Vương trộm laptop, điện thoại di động với tổng trị giá 70 triệu đồng.

Khai với cảnh sát, Thanh cùng đồng bọn thừa nhận thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản ở các tỉnh, thành miền Trung. Tài sản lấy được, cả nhóm bán lấy tiền tiêu xài, đón taxi qua các tỉnh tiếp tục trộm cắp, thuê nhà nghỉ và mua ma túy đá sử dụng. 

Theo lãnh đạo Công an TP Quảng Ngãi, Thanh, Thành và Chung đều nghiện ma túy, từng có tiền án, tiền sự tội Trộm cắp tài sản.

Công an TP Quảng Ngãi đang gửi thông báo đến các tỉnh, thành cả nước để mở rộng điều tra liên quan đến băng nhóm trộm cắp này; đồng thời khuyến cáo người dân cần nêu cao cảnh giác, lắp đặt hệ thống camera chống trộm. 

Theo Minh Hoàng (Zing.vn)