Pháp luật

Băng cướp tuổi teen và cách gây án lạnh người

Hết tiền ăn chơi, nhóm đối tượng tuổi teen rủ nhau đi cướp. Chúng sử dụng xe môtô, mang theo hung khí, dùng khẩu trang che biển số xe và gây ra hàng loạt các vụ cướp tài sản trên địa bàn.

Hết tiền ăn chơi, nhóm đối tượng tuổi teen rủ nhau đi cướp. Chúng sử dụng xe môtô, mang theo hung khí, dùng khẩu trang che biển số xe và gây ra hàng loạt các vụ cướp tài sản trên địa bàn.

Đây đều là những thanh niên đã bỏ học, chơi bời lêu lổng và nghiện game internet. Chúng thường chơi game internet đến đêm khuya hoặc rạng sáng rồi rủ nhau đi cướp tài sản, lấy tiền về tiếp tục chơi. Mỗi lần đi từ 3-4 tên, sử dụng xe môtô, mang theo hung khí, dùng khẩu trang che biển số xe. Trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng tuổi teen này đã gây ra hàng loạt các vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Kiến Xương.

 
Nhóm đối tượng cùng tang vật.

Cụ thể, khoảng 3h ngày 3-3, bà N.T.V, 55 tuổi, trú tại xã Nam Cao, huyện Kiến Xương đi một mình bằng xe môtô từ nhà lên chợ Bồ Xuyên, TP Thái Bình lấy hoa quả về bán. Khi đi đến gần cầu Cao thuộc thôn Cao Trung, xã Đình Phùng (Kiến Xương) bị 4 đối tượng gồm: Hải, Ngọc, Tuyển, Tuyến đi một xe môtô, do Tuyển điều khiển vượt lên chặn đường. Tuyến cầm kiếm, Hải cầm dao quắm đe dọa, yêu cầu nạn nhân có bao nhiêu tiền đưa hết ra. Khi bà N.T.V vừa rút ví ra thì ngay lập tức, Ngọc giật lấy, rồi cả bọn về nhà Hải kiểm tra chiếc ví, lấy được số tiền hơn 4 triệu đồng chia nhau.

Tiếp đó, khoảng 2h ngày 20-4, bà L.T.G, 66 tuổi, trú tại xã Nam Chính, huyện Tiền Hải (Thái Bình) đi xe máy một mình từ nhà đến TP Thái Bình bán hải sản. Khi đi trên đường 39B, đến khu vực gần trạm Ra đa số 25 thuộc địa phận xã An Bồi, huyện Kiến Xương thì bất ngờ bị Hải, Hiệp, Tuyến đi bằng xe môtô mượn của Tuyền, do Hải điều khiển chặn đường, ép xe của bà L.T.G làm nạn nhân ngã xuống đất. 

Bà L.T.G bò dậy, Hiệp gí kiếm vào cổ nạn nhân đe dọa, yêu cầu đưa hết tiền ra, nếu không sẽ chém. Do hoảng sợ, bà L.T.G đã đưa hết tiền và điện thoại (khoảng 400.000đ và 1 ĐTDĐ Nokia 1280) đựng trong túi cho chúng. Sau khi lục soát khắp người nạn nhân nhưng không lấy thêm được gì, các đối tượng lên xe máy bỏ chạy.

Hết tiền ăn chơi, khoảng 3h ngày 29-4, nhóm đối tượng lại rủ nhau đi gây án. Nạn nhân là chị L.T.L, 41 tuổi, trú tại Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải. Lúc này, chị L.T.L đi một mình từ nhà bằng xe môtô đến TP Thái Bình mua hoa quả về bán. Khi đi trên đường 39B, qua khu vực trại giống gà, thuộc địa phận xã An Bồi, huyện Kiến Xương thì bị Hải, Tuyền, Tuyển đi xe môtô do Tuyển điều khiển ép chặn xe chị L.T.L. 

Bất ngờ, Hải vung dao (kiểu dao quắm) chém thẳng vào chị L.T.L, nạn nhân giơ tay trái lên đỡ thì bị lưỡi dao chém vào bàn tay, mũi dao bập vào vai trái gây thương tích. Chị L.T.L tăng ga chạy nhưng bị các đối tượng cầm dao quắm móc đầu dao vào sọt hàng ở sau xe lôi lại, đạp vào xe khiến nạn nhân ngã ra đường. 

Khi ngã, chị L.T.L nhanh tay rút ví tiền sau lưng vứt xuống mương cạnh đường và vứt chiếc điện thoại Iphone 4S ra vệ cỏ. Nhặt được điện thoại nhưng không tìm thấy ví tiền, các đối tượng dùng dao đe doạ nạn nhân: "Tiền đâu nôn ra". Sau khi khám xét khắp người và sọt hàng không lấy được gì, nhóm đối tượng phóng xe về hướng huyện Tiền Hải (Thái Bình).


Theo Vũ Linh (CAND Online)