Pháp luật

Bắn người ở quán bar, nhóm thanh niên lãnh án

Mâu thuẫn trong quán bar dẫn đến đánh nhau, 2 đối tượng trong nhóm thanh niên đã rút 2 khẩu súng bắn về phía đối thủ.

Ngày 25-1, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người, cố ý gây thương tích và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bắn người ở quán bar, nhóm thanh niên lãnh án
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, tối 10-1-2017, Cao Văn Giới (SN 1993), Phùng Tuấn Anh (SN 1992) - cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - và nhóm bạn đến chơi ở quán bar Liberty (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột). 

Tại đây, nhóm của Giới xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Đình Quyết. Sau đó, nhóm của Giới đã dùng súng, dao, cây đánh nhau với nhóm của anh Quyết. 

Lúc này, anh Ngô Đức Lượm (nhân viên bảo vệ quán bar) thấy đánh nhau nên ra đứng cùng nhóm anh Quyết. Nghĩ anh Lượm là người của nhóm anh Quyết nên Giới rút súng quân dụng mang theo bắn về phía anh này.

Vụ nổ súng làm anh Lượm bị trúng đạn vào chân, thương tích 12%. Tuấn Anh cũng rút 1 khẩu súng bắn nhiều phát đạn bi về phía nhóm của anh Quyết nhưng không trúng ai.

Trong lúc đánh nhau, nhóm của Giới đã đánh anh Quyết thương tích 10%. Sau khi gây án, nhóm của Giới bỏ về nhà và bị cơ quan chức năng bắt giữ sau đó.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cao Văn Giới 10 năm tù về tội "Giết người", 2 năm tù về tội "Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hình phạt là 12 năm tù.

Bị cáo Phùng Tuấn Anh bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích" và 2 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" (ngoài khẩu súng bắn đạn bi, Tuấn Anh còn tàng trữ 1 khẩu súng quân dụng -PV)., tổng hình phạt là 4 năm 6 tháng tù.

10 bị cáo còn lại trong nhóm của Giới bị tuyên phạt tổng cộng 20 năm 3 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo C.Nguyên (Nld.com.vn)