Pháp luật

Bác sĩ Hoàng Công Lương kháng cáo, chuẩn bị hầu tòa lần hai

Hoàng Công Lương cùng bốn bị cáo trong vụ án liên quan đến sự cố chạy thận khiến 9 người tử vong tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình đã có đơn kháng cáo.

Ngày 3-3, thông tin từ TAND tỉnh Hòa Bình, sau khi phiên sơ thẩm xét xử vụ án liên quan đến sự cố chạy thận khiến 9 người tử vong tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình kết thúc, đã có 5/7 bị cáo có đơn kháng cáo.

Bác sĩ Hoàng Công Lương kháng cáo, chuẩn bị hầu tòa lần hai
Hoàng Công Lương kháng cáo, chuẩn bị hầu tòa lần hai

Cụ thể, năm bị cáo này gồm: Hoàng Công Lương (33 tuổi, bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, BV đa khoa tỉnh Hòa Bình); Trần Văn Thắng (54 tuổi, cựu trưởng phòng Vật tư – Thiết bị y tế; Đỗ Anh Tuấn (42 tuổi, giám đốc công ty CP Dược phẩm Thiên Sơn); Hoàng Đình Khiếu (57 tuổi, cựu Phó Giám đốc BV) và Trương Quý Dương (57 tuổi, cựu Giám đốc BV).

Ngoài ra, đại diện gia đình 9 nạn nhân tử vong trong vụ án cũng có đơn kháng cáo về phần trách nhiệm dân sự.

Dự kiến, phiên xét xử phúc thẩm vụ án được mở vào tháng 4-2019 tới đây.

Trước đó, chiều 30-1, sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, TAND TP Hòa Bình đã tuyên án đối với Hoàng Công Lương cùng sáu bị cáo khác trong vụ án liên quan đến sự cố chạy thận khiến chín người chết tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Lương 42 tháng tù, Bùi Mạnh Quốc (giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh) 54 tháng tù, cùng về tội vô ý làm chết người.

Ở tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Trương Quý Dương bị phạt 30 tháng tù, Hoàng Đình Khiếu và Trần Văn Thắng cùng bị phạt 36 tháng tù. Cùng tội này, Trần Văn Sơn (cựu cán bộ phòng Vật tư thiết bị y tế) bị phạt 42 tháng tù và Đỗ Anh Tuấn (giám đốc Công ty CP Dược phẩm Thiên Sơn) bị phạt 30 tháng tù.

Ngoài ra, HĐXX còn kiến nghị khởi tố ông Hoàng Công Tình (trưởng khoa Hồi sức tích cực, chú ruột Hoàng Công Lương) để làm rõ dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo T.Phan (Pháp Luật TPHCM)