Pháp luật

Bắc Giang: Xích mích giữa hai nhóm học sinh, một nữ sinh 15 tuổi bị đâm trọng thương

Hai nhóm nữ sinh xảy ra xô xát ngay giữa đường, một nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh đối phương và bị đối phương rút dao đâm trọng thương.

Theo thông tin công an phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cung cấp, khoảng 9h sáng ngày 23/7, tại đoạn đường khu vực cổng số 3, Công viên Hoàng Hoa Thám, phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) đã xảy ra một vụ xô xát giữa hai nhóm học sinh. Hậu quả một nữ sinh bị nữ sinh nhóm còn lại đâm trọng thương.

Bắc Giang: Xích mích giữa hai nhóm học sinh, một nữ sinh 15 tuổi bị đâm trọng thương
Hiện trường vụ việc (ảnh cắt từ clip fb).

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là Nguyễn Thị Hồng H. (SN 2003) ở tổ dân phố Vĩnh Ninh, phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang). Nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân, nạn nhân sau khi bị đâm đã được đưa đi cấp cứu. Vết thương ở bụng không nguy hiểm đến tính mạng.

Sự việc được một số người quay clip lại và tung lên mạng. Trong clip, một nhân chứng cho rằng nạn nhân áo trắng đã gây hấn trước, dùng mũ bảo hiểm đánh đối phương nên bị nữ sinh áo đen rút dao đâm trong thương. Hiện trường cho thấy nữ sinh áo trắng đổ gục, máu chảy đầm đìa ướt hết quần áo.

Hiện Công an thành phố Bắc Giang đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Bình Bình (Thời Đại)