Pháp luật

Bắc Giang: Nữ sinh bị bạn trai sát hại ngay trước cổng trường

Ngày 27/4, cộng đồng mạng xôn xao thông tin về một nữ sinh bị bạn trai sát hại ngay trước cổng trường THPT Tứ Sơn, huyện Lục Nam.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 phút, ngày 27/4, Nguyễn Thị Lệ Th. (SN 2001, trú tại Tân Mộc, huyện Lục Ngạn) bất ngờ bị Lê Quốc Đ. (SN 1996, trú tại huyện Lục Nam) dùng dao đâm nhiều nhát.

Vết đâm quá nặng khiến nữ sinh này tử vong sau khi được đi cấp cứu. Nhiều nguồn tin cho biết, nghi vấn vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm giữa nạn nhân và hung thủ.

"Giữa hung thủ và nạn nhân có quan hệ tình cảm, nhưng họ cãi nhau rồi chia tay. Ngày 27/4, Đ. tìm gặp Th, xin quay lại nhưng Th. không đồng ý nên đã rút dao đâm liên tiếp hàng chục nhát", một nhân chứng kể.

Bắc Giang: Nữ sinh bị bạn trai sát hại ngay trước cổng trường
Người dân bàng hoàng về sự việc

Sự việc sau đó đã được đăng tải lên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của nhiều người. Không lâu sau, nhiều thành viên đã bày tỏ sự phẫn nộ tột cùng và chia sẻ nỗi đau qua các bình luận. Sau khi tìm hiểu về đối tượng gây án, nhiều người đã phát hiện trên trang facebook cá nhân của nam thanh niên này trước đó đã chia sẻ tâm trạng ám chỉ rằng sẽ xảy ra "chuyện to".

Trong khi đó, trên trang thông tin cá nhân của mình, nạn nhân cũng chia sẻ dòng tâm trạng đầy bi đát nói về chuyện buồn nhưng không mấy người quan tâm.

Bắc Giang: Nữ sinh bị bạn trai sát hại ngay trước cổng trường - 1

Bắc Giang: Nữ sinh bị bạn trai sát hại ngay trước cổng trường - 2
Một số bình luận được được cho là trên trang facebook cá nhân của nghi phạm

Liên quan đến sự việc, trao đổi với PV, ông Hà Quốc Hợp, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam cho biết: "Tôi mới nhận được thông tin sơ lược về vụ việc. Đúng là có vụ án mạng nhưng cụ thể như thế nào phải đợi kết quả điều tra"

Bắc Giang: Nữ sinh bị bạn trai sát hại ngay trước cổng trường - 3
Nghi phạm đã bị tạm giữ để điều tra

Cùng sự việc trên, một lãnh đạo Trường THPT Tứ Sơn xác nhận với PV, nạn nhân là nữ sinh đang học lớp 11 của trường này.

Theo vị lãnh đạo trường, nữ sinh tên T. có học lực trung bình, đạo đức tốt và không có vi phạm gi trong suốt thời gian qua. Ngay trong buổi trưa cùng ngày, phía cơ quan công an huyện Lục Nam đã có mặt tại trường để xác minh, tiến hành điều tra và đối tượng gây án đã bị công an bắt giữ.

Hiện tại, hiệu trưởng nhà trường cùng với một hiệu phó đang có mặt tại gia đình nạn nhân để động viên thăm hỏi.

Theo Minh Ngọc (Thời Đại)