Pháp luật

Bắc Giang: Điều tra vụ vợ sát hại chồng vì bị đuổi ra khỏi nhà

Bị chồng thường xuyên uống rượu say xỉn đánh đập đuổi ra khỏi nhà, trong lúc cự cãi đối tượng Thời đã cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chồng khiến anh này tử vong tại chỗ.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Dương Ngọc Sáu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: " Trên địa bàn xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân đã bị hung thủ đâm nhiều nhát vào người, tử vong tại chỗ".

Nạn nhân được xác định là anh Chu Văn T. (SN 1984), hung thủ là đối tượng Nguyễn Thị Thời (vợ của anh T., SN 1984), cùng trú tại xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang: Điều tra vụ vợ sát hại chồng vì bị đuổi ra khỏi nhà
Ảnh minh họa

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, giữa hai vợ chồng anh T. và chị Thời thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi cọ và xô xát. Nguyên nhân do anh T. thường uống rượu say xỉn và đánh đập vợ.

Đỉnh điểm của sự việc đã xảy ra vào sáng ngày 16/5, sau khi anh T. đi uống rượu về đến nhà đã có hành động đánh đập chị Thời và sau đó đuổi vợ ra khỏi nhà.

Lúc này, Thời đang nằm trên giường với con. Khi bị anh T. kéo lôi khỏi giường, đối tượng Thời đã bám vào thành giường và sau đó vớ được con dao để ở đầu giường. Trong lúc hoảng loạn, đối tượng Thời đã cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chồng mình.

Do bị kích động, cộng với bị đau và mất nhiều máu, nên anh T. đã đi tìm hung khí để đánh lại đối tượng Thời. Thấy vậy, Thời tiếp tục cầm dao đâm nhiều nhát vào lưng anh T., chỉ đến khi cán dao bị gãy thì đối tượng Thời mới dừng tay.

Do bị đâm nhiều nhát, cộng với mất nhiều máu nên anh T. đã tử vong ngay tại chỗ.

Vụ việc sau đó đã được báo lên cơ quan Công an huyện Lục Ngạn và Công an tỉnh Bắc Giang. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua quá trình điều tra, khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Bắc Giang đã xác định anh T. bị 11 vết thương trên cơ thể, dẫn đến mất máu cấp và tử vong.

"Ngay sau khi gây án, đối tượng Thời đã đến cơ quan Công an đầu thú. Tại cơ quan công an, đối tượng Thời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, đối tượng Thời đang bị Công an tỉnh Bắc Giang tạm giữ để điều tra về hành vi Giết người", Đại tá Sáu cho biết thêm.

Được biết, vợ chồng anh T. đã có với nhau 3 người con. Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Giang điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Thành Phong (Người Đưa Tin)