Pháp luật

Bác đơn kháng án của 9X tưới xăng đốt người yêu

Sau khi cự cãi với người yêu, Bình mua xăng phóng hỏa khiến nạn nhân bị thương tật vĩnh viễn 43%.

Ngày 3/5, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm 54 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích đối với bị cáo Lâm Trường Bình (24 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Bình, huyện Long Hồ).

HĐXX yêu cầu bị cáo bồi thường cho bị hại 195 triệu đồng tiền chi phí điều trị, tổn thất tinh thần.

Nạn nhân trong vụ án là bạn gái của Bình, ngụ phường 5 (TP Vĩnh Long). Theo cáo trạng, Bình và người yêu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Ngày 20/1/2017, hai người xảy ra cự cãi.

Bác đơn kháng án của 9X tưới xăng đốt người yêu
Bình tại phiên tòa. Ảnh: Minh Anh. 

Bình đến một điểm bán xăng lẻ mua 1 lít xăng rồi đi tìm người yêu. Bình kẹp cổ nạn nhân rồi tưới xăng lên người và châm lửa đốt.

Người dân phát hiện cả hai bốc cháy nên dập lửa và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bình chỉ bị bỏng nhẹ, nhưng gây thương tật chung cho nạn nhân đến 43%.

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)