Pháp luật

'Bà trùm' mua hơn 9 tỷ đồng heroin từ Lóng Luông về Thái Nguyên tiêu thụ

Trong lúc Lành và Xuân đang dỡ số heroin từ xe ô tô xuống thì tổ công tác của Cục CSĐT Tội phạm về ma tuý và Phòng CSĐT Tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên đã áp sát, khống chế.

Trước đó, như Báo Điện tử CAND đã đưa tin, khoảng 12h30 ngày 30-7, tại khu vực xóm Ao Rôm 1, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Phòng CSĐT Tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Cục CSĐT Tội phạm về ma túy, Bộ Công an bắt quả tang Vũ Thị Xuân (54 tuổi), trú tại tổ 6, phường chùa Hang, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và Giàng A Lành (26 tuổi), trú tại bản Co Lóng, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La vận chuyển, mua bán trái phép 50 bánh heroin.

'Bà trùm' mua hơn 9 tỷ đồng heroin từ Lóng Luông về Thái Nguyên tiêu thụ
Hai đối tượng Giàng A Lành và Vũ Thị Xuân tại cơ quan điều tra

Đây là chuyên án mà lực lượng đấu tranh phòng, chống ma tuý đã bỏ công theo dõi suốt gần một năm trời mới “cất vó” thành công do các đối tượng luôn tạo vỏ bọc và thủ đoạn hết sức tinh vi.

Vỏ bọc hoàn hảo của nữ chủ tiệm tạp hoá

Thượng tá Nguyễn Phương Nam, Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong chuyên án này, Vũ Thị Xuân là đại lý phân phối ở Thái Nguyên, đã “đặt hàng” Giàng A Lành mua heroin về bán lẻ. Khoảng tháng 8 năm 2017, các trinh sát đã phát hiện Xuân có quan hệ với các đối tượng mua bán ma tuý ở xứ chè. Tuy nhiên “bà trùm” này có vỏ bọc hết sức hoàn hảo khi là chủ cửa hàng tạp hoá và một cây xăng ở xóm Ao Rôm 1.

Kinh doanh ở đó nhưng Xuân sống ở ngôi nhà ngay trung tâm TP. Thái Nguyên, hằng ngày người dân chỉ thấy Xuân đi lấy hàng và về cửa hàng kinh doanh buôn bán như thông thường, không có biểu hiện gì khả nghi. Chưa hề có tiền án, tiền sự, lại trong vai một bà chủ thành đạt, có cuộc sống gia đình hạnh phúc với chồng cùng giúp sức kinh doanh buôn bán, con cái trưởng thành và đã lên chức bà ngoại… nên hàng xóm xung quanh rất bất ngờ khi hay tin Xuân phải tra tay vào còng.

'Bà trùm' mua hơn 9 tỷ đồng heroin từ Lóng Luông về Thái Nguyên tiêu thụ - 1
Giàng A Lành cùng số heroin bị thu giữ

Mọi hoạt động của Vũ Thị Xuân và Giàng A Lành đều đã trong tầm ngắm của các trinh sát Cục CSĐT Tội phạm về ma tuý và Phòng CSĐT Tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên. Các trinh sát đã dày công tìm hiểu, thu thập thông tin và liên tục bám sát hai đối tượng, dù các đối tượng có rất nhiều mánh khoé để che mắt và nguỵ trang…

Bản thân Giàng A Lành là người Mông ở bản Co Lóng, cũng chưa có tiền án, tiền sự, nghề nghiệp chính là làm rẫy. Gầy đây, Lành thường xuyên qua lại giữa Sơn La và Thái Nguyên, có dấu hiệu buôn bán, vận chuyển ma tuý. Trước đó, Vũ Thị Xuân đặt mua 50 bánh heroin với giá tiền 185 triệu đồng/ bánh nên Lành đã gom “hàng” và chuẩn bị mọi thứ cho hành trình giao “hàng” được trót lọt.

Rủ vợ con và gia đình anh trai cùng đi giao ma tuý

Ngày 30-7, Lành lái xe ô tô Huyndai Santafe màu đen mang BKS 34A-196.70 từ bản Co Lóng xuống Thái Nguyên, trên xe bố trí 19 bánh heroin trong ba-đờ-sốc và 31 bánh còn lại trong gầm xe… 

Để cơ quan chức năng không nghi ngờ, phát hiện, Lành đưa vợ và 2 con đi cùng; đồng thời rủ thêm vợ chồng anh trai và 3 cháu bé con anh trai (trên xe tổng cộng 4 người lớn và 5 trẻ em) xuống Thái Nguyên đến nhà người quen chơi. Vợ con Lành và người thân, đặc biệt các cháu bé không ngờ chuyến đi chơi định mệnh ấy lại khiến cha, chú mình rơi vào vòng lao lý.

'Bà trùm' mua hơn 9 tỷ đồng heroin từ Lóng Luông về Thái Nguyên tiêu thụ - 2
Chiếc xe Santafe biển Hải Dương vận chuyển ma tuý

Về mặt Xuân, khi nghe tin Lành xuống đã cho người hoa tiêu, dẫn đường, đón Lành đến tận nhà và mở sẵn cửa cuốn cho Lành đánh xe vào trong kho. Để người thân không phát hiện, Lành đã đưa vợ con cùng vợ chồng anh trai và các cháu sang căn phòng khác ngồi chơi, uống nước. Trong lúc Lành và Xuân đang dỡ số heroin thì tổ công tác của Cục CSĐT Tội phạm về ma tuý và Phòng CSĐT Tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên đã áp sát.

Thấy có động, nghi bị lực lượng chức năng bắt giữ, Giàng A Lành đã lên xe đóng cửa, định lùi xe chạy trốn nhưng không kịp. Các trinh sát đã kịp thời khống chế đối tượng cùng tang vật ngay trong sân nhà Vũ Thị Xuân, thu giữ 19 bánh heroin giấu trong gầm xe ô tô. Kiểm tra trong khu vực nhà kho của Xuân phát hiện 31 bánh heroin đã dỡ xuống khỏi xe từ trước…

'Bà trùm' mua hơn 9 tỷ đồng heroin từ Lóng Luông về Thái Nguyên tiêu thụ - 3
Ma tuý được giấu dưới gầm xe

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, Lành đã vận chuyển 50 bánh heroin từ Sơn La xuống Thái Nguyên bán cho Xuân với giá tiền 9 tỷ 250 triệu đồng để tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Giàng A Lành tại bản Co Lóng, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cơ quan điều tra còn phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng quân dụng, 5 viên đạn và 1 vỏ bánh heroin. Về chiếc xe ô tô Santafe mang biển số Hải Dương, Lành cho biết vừa mới mua và chưa kịp sang tên đổi chủ.

Ngày 3-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giàng A Lành và Vũ Thị Xuân về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, đồng thời ra lệnh tạm giam 4 tháng với hai đối tượng để điều tra.

'Bà trùm' mua hơn 9 tỷ đồng heroin từ Lóng Luông về Thái Nguyên tiêu thụ - 4
Và trong ba-đờ-sốc

Một cán bộ cho biết, việc rủ thêm nhiều người thân, trong đó có nhiều trẻ em từ 5 đến 9 tuổi trên xe là chiêu thức mới mà đối tượng sử dụng để nguỵ trang, đồng thời gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc khống chế, bắt giữ. 

Tuy nhiên, các trinh sát đã khéo léo lựa chọn thời điểm khi những người thân và số trẻ em đã được tách ra khỏi Lành và tang vật, đảm bảo tuyệt đối an toàn và thành công trong quá trình khống chế các đối tượng.

Theo An Quỳnh (CAND Online)