Pháp luật

Ẩu đả ở tiệc cưới, một người bị đâm chết tại chỗ

Gần tàn tiệc cưới, cha con ông Đưa xảy ra mâu thuẫn với hai thanh niên. Hậu quả của vụ ẩu đả khiến một người bị đâm tử vong.

Gần tàn tiệc cưới, cha con ông Đưa xảy ra mâu thuẫn với hai thanh niên. Hậu quả của vụ ẩu đả khiến một người bị đâm tử vong.

Chiều 31/1, Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) quyết định tạm giữ hình sự Trần Văn Đưa (41 tuổi) và Trần Hoài Khương (21 tuổi, con trai ông Đưa, cùng ở xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Hòa, Long An) về hành vi Gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng.

Ảnh minh họa


13h cùng ngày, tại tiệc cưới của gia đình ông Quỳnh ở ấp Tầm Long, xã Trí Bình (huyện Châu Thành) xảy ra vụ tranh cãi dẫn đến ẩu đả giữa cha con ông Đưa với hai anh em Lương Văn Phước (30 tuổi) và Lương Văn Phục (27 tuổi, ở ấp Tầm Long, xã Trí Bình).

Hậu quả, anh Phước bị cha con ông Đưa đâm tử vong tại chỗ. Anh Phục bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, thời điểm xảy ra đánh nhau là lúc gần tàn tiệc cưới. Hai bên đã dùng nhiều rượu, bia nên lớn tiếng tranh cãi, dẫn đến ẩu đả, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Đưa và Khương là bà con họ hàng với gia đình ông Quỳnh nên đến dự tiệc cưới.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Phạm Thanh Tân (VietNam+/TTXVN)