Pháp luật

Ập vào quán cà phê bắt 50 người cá độ bóng đá giải Euro

 50 người đang tham gia cá độ bóng đá ở các quán cà phê Sài Gòn thì bị cảnh sát phát hiện bắt giữ, thu hàng trăm triệu đồng.

50 người đang tham gia cá độ bóng đá ở các quán cà phê Sài Gòn thì bị cảnh sát phát hiện bắt giữ, thu hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, khuya 16/6, trong lúc nhiều người đang bắt độ giữa đội Anh và Xứ Wales ở quán cà phê Tuyết Phi (ở quận 8) thì các trinh sát Đội 5 (PC45), phối hợp với Công an quận 8 ập vào bắt giữ.

Ap vao quan ca phe bat 50 nguoi ca do bong da giai Euro hinh anh 1
Hàng chục người tham gia cá độ bóng đá bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

22 người bị lập biên bản đưa về trụ sở cơ quan điều tra. Tang vật thu giữ gồm 6,6 triệu đồng, 3 tivi, 2 CPU, 2 màn hình máy vi tính, thiết bị thu phát Wi-Fi, tập ghi phơi cá độ... Kiểm tra trong người các nghi can, cảnh sát thu thêm gần 100 triệu đồng, 21 điện thoại di động.

Khai thác tại chỗ, những người này khai cầm đầu nhóm cá độ là vợ chồng Huỳnh Tấn Ngọc (45 tuổi) - Lê Thị Ngọc Tuyết (24 tuổi, ở quận 8). Hai người này tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền qua mạng tại quán cà phê của gia đình khoảng 2 năm nay.

Ngọc sử dụng 3 tài khoản trên trang bong88.com do Ly và Đạt (chưa rõ lai lịch) cung cấp để chiêu dụ khách uống cà phê tham gia cá độ.

Để có người phụ giúp, vợ chồng Ngọc thuê Lê Thành Hiếu (32 tuổi, quê ở Trà Vinh) đến nhận kèo và tiền đặt cược, hưởng công 100.000 đồng/ngày. Ngoài ra, Ngọc còn nhận cá cược qua các tin nhắn.

Vào thứ 2 hàng tuần, Ly và Đạt sẽ đến quán cà phê của vợ chồng Ngọc để tính toán và chung chi tiền thắng thua. Trung bình mỗi tuần, vợ chồng chủ quán cà phê được chia lợi nhuận khoảng 10 triệu đồng.

Ap vao quan ca phe bat 50 nguoi ca do bong da giai Euro hinh anh 2
Tang vật cảnh sát thu giữ được. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài ra, vào 21h20 ngày 15/6, giữa lúc 26 con bạc đang say sưa bắt độ tại quán cà phê (ở quận 5) giữa đội Nga và Slovakia thì cũng bị trinh sát Đội 5 (PC45) phối hợp với Công an quận 5 ập vào bắt quả tang. Tang vật thu giữ gần 150 triệu đồng, 4 tivi, đầu thu kỹ thuật số, iPad, 2 laptop, 32 điện thoại…

Các nghi can khai ổ cá độ trên do Nguyễn Xuân Hiển (39 tuổi, ở huyện Hóc Môn) tổ chức khoảng 2 tháng nay. Để tránh bị phát hiện, Hiển chỉ cho những người tham gia cá độ mới được vào quán, còn người lạ thì từ chối.

Hiển thuê Nguyễn Hoàng Vương Ngân (32 tuổi, quê Bến Tre) và Đặng Nguyễn Hoàng Phúc (30 tuổi, ở quận 1) nhận tiền cá độ trước mỗi trận đấu. Hai người này được trả công 400.000 - 500.000 đồng/ngày.

Theo Khánh Trung (Zing.vn)