Pháp luật

An ninh thắt chặt ngày đầu xét xử Vũ 'nhôm' và đồng phạm

Hàng chục CSGT, công an phường Trần Hưng Đạo và cảnh sát hỗ trợ tư pháp được huy động bảo vệ, dẫn giải Phan Văn Anh Vũ tức Vũ "nhôm" và các đồng phạm trong ngày đầu diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".

Khoảng 6h sáng nay (29/7), hàng chục cán bộ cảnh sát hỗ trợ tư pháp phối hợp với CSGT, công an phường Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) dựng rào chắn bảo vệ trước cổng TAND TP Hà Nội, số 43 phố Hai Bà Trưng để chuẩn bị cho công tác dẫn giải các bị cáo xét xử sơ thẩm Vũ “nhôm” và đồng phạm về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”.

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng rào chắn bảo vệ được cảnh sát dựng toàn bộ hành lang vỉa hè phố Hai Bà Trưng và Lý Thường Kiệt, xung quanh khu vực nơi diễn ra phiên xử sơ thẩm. CSGT Hà Nội được huy động lập nhiều chốt bảo vệ, phân luồng chống ùn tắc quanh tòa.

An ninh thắt chặt ngày đầu xét xử Vũ 'nhôm' và đồng phạm
Lực lượng cảnh sát được huy động bảo vệ, dẫn giải Vũ nhôm và đồng phạm trước cổng TAND TP Hà Nội. Ảnh: Như Ý

Khoảng 6h45, Vũ “nhôm” và đồng phạm được cảnh sát dẫn giải trên hai chiếc ô vào TAND thành phố.

 Phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" gồm 3 bị cáo: Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm” (SN 1975, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), Phan Hữu Tuấn (SN 1955, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) - nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tình báo, Bộ Công an, đã nghỉ hưu và Nguyễn Hữu Bách (SN 1963, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) - nguyên cán bộ Bộ Công an về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” theo quy định tại Điều 337 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đại diện TAND TP Hà Nội cho biết đây là phiên tòa xét xử kín, chỉ công khai phần tuyên án theo quy định. Các phóng viên và những người quan tâm sẽ được thông báo để vào theo dõi sau khi tòa nghị án.

Theo Nguyễn Hoàn - Như Ý (Tiền Phong)