Pháp luật

Án mạng vì chuyện đi vệ sinh ven đường

Sau chầu nhậu, Hùng cùng bạn đi vệ sinh bên đường thì Minh bước lại nói chuyện. Cả hai cự cãi, Hùng đánh nạn nhân chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Ngày 30.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Đoàn Thanh Hùng (35 tuổi, ngụ xã Long Hoà, huyện Châu Thành) để làm rõ hành vi Giết người.

Kết quả điều tra ban đầu, chiều hai ngày trước (28.1), Hùng đi nhậu với ông Nguyễn Văn Lâm (45 tuổi, ngụ xã Long Thới, huyện Tiểu Cần). Tàn tiệc, cả hai lấy xe máy về nhà. Trên đường đến ấp 2 (xã Phong Thạnh), Hùng và Lâm dừng xe đi vệ sinh ven đường.

Án mạng vì chuyện đi vệ sinh ven đường
Nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: M.A

Lúc này, ông Trần Văn Minh (39 tuổi, ngụ tại địa phương) đi bộ ngang qua và đến hỏi chuyện. Ông Minh và Hùng sau đó xảy ra cự cãi. Hùng xông đến đánh liên tục làm ông Minh té và đập đầu xuống đường.

Người dân địa phương can ngăn, Hùng lên xe và cùng với ông Lâm rời khỏi hiện trường. Đến tối cùng ngày, ông Minh có biểu hiện bất thuờng nên người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân tử vong do chấn thương não.

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)