Pháp luật

9X mang án 17 năm tù vì đâm chủ nợ

Sau khi bị nam thanh niên 9X đâm một nhát, anh Vui nhảy xuống sông để thoát thân nhưng đến giữa sông thì tử vong vì đuối nước.

Ngày 27/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên bị cáo Vũ Minh Hồ (21 tuổi, ngụ tại TP.HCM) 17 năm tù về tội Giết người. Tổng hợp với bản án 1 năm 3 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản mà TAND quận Gò Vấp đã tuyên trước đó, Hồ phải chấp hành tổng cộng 18 năm 3 tháng tù.

9X mang án 17 năm tù vì đâm chủ nợ
Bị cáo Vũ Minh Hồ bị áp giải sau phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Kỳ Hoa.

Theo cáo trạng, tháng 5/2016, Trương Văn Vui nhờ Hồ mua giùm một cây kìm thủy lực, trừ vào số tiền 3 triệu đồng Hồ nợ anh này trước đó. Thế nhưng, sau khi Hồ mua kìm, Vui không lấy mà vẫn đòi lại số tiền 3 triệu đồng dẫn đến mâu thuẫn.

Cuối tháng 6/2016, khi Hồ đang chơi game bắn cá thì Vui xông vào tiệm rồi dùng dao tự chế chém một nhát vào bã vai phải của nam thanh niên 9X.

Khoảng 11h ngày 26/9/2016, Hồ sang nhà anh Nguyễn Hoàng Tú chơi. Chiều cùng ngày, Vui đến nhà anh Tú để đòi khoản nợ 1,5 triệu đồng.

Vì sợ Vui và Hồ gây gỗ nên anh Tú hẹn chủ nợ một lát sau quay lại lấy tiền. Lúc này, Hồ nghe tiếng Vui nói chuyện với anh Tú nên gọi điện rủ bạn đánh trả thù Vui.

Khoảng 30 phút sau, khi Vui quay lại nhà anh Tú thì Hồ và bạn chạy đến dùng dao đuổi chém anh này. Vui cúi người húc vào bụng Hồ thì bị "con nợ" dùng dao đâm một nhát vào lưng.

Sau đó, anh Vui nhảy xuống sông bơi qua bờ bên kia để thoát thân. Tuy nhiên, khi bơi đến giữa sông thì nạn nhân bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Theo Kỳ Hoa (Tri Thức Trực Tuyến)