Pháp luật

9X lên mạng học cách chế tạo súng đem bán

Thưởng lên mạng mày mò, học cách chế tạo súng; sau khi hoàn thành, 9X này đem bán mỗi khẩu giá 3 triệu đồng.

Sáng 8/4, thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An), cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Đình Thưởng (26 tuổi), trú xã Thanh Thủy để điều tra về hành vi Chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng.

"Nam thanh niên này chưa vợ, không có nghề nghiệp ổn định, sống phụ thuộc vào bố mẹ", thiếu tá Hùng cho hay.

9X lên mạng học cách chế tạo súng đem bán
Võ Đình Thưởng và tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau một thời gian theo dõi, một tuần trước, cảnh sát bắt quả tang nam thanh niên này đang có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí, tang vật thu giữ là 2 khẩu súng tự chế. Khám xét nơi ở, nhà chức trách thu được các vật dụng dùng để chế tạo súng.

Tại cơ quan điều tra, Võ Đình Thưởng khai nhận tự mua những vật dụng trên, nghiên cứu tài liệu ở mạng xã hội để tự chế súng. Với mỗi khẩu súng hoàn thành, 9X này bán ra thị trường với giá 3 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định hai khẩu súng, kết quả cho thấy súng có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng.

9X lên mạng học cách chế tạo súng đem bán - 1
Xã Thanh Thủy (mũi tên màu đen), nơi Thưởng đang sinh sống. Ảnh: Google Maps.

Theo Phạm Hòa (Tri Thức Trực Tuyến)