Pháp luật

9X chém chết người ở công viên lĩnh 18 năm tù

Video: Tuyên án nhóm thanh niên hỗn chiến đâm chết người ở công viên

Chín bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội danh Giết người, Cố ý gây thương tích và Che giấu tội phạm lần lượt lĩnh án. Bị cáo Thành chủ mưu bị tuyên phạt 18 năm tù.

Ngày 4/1, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo: Vũ Minh Thành (19 tuổi), Phạm Hoàng Hân Hoan (21 tuổi), Hứa Anh Minh (25 tuổi) về tội Giết người, Cố ý gây thương tích.

Liên quan đến vụ án, Trang Hữu Trí (21 tuổi), Trần Đoàn Đình (20 tuổi), Nguyễn Quốc Tấn (21 tuổi), Huỳnh Lâm Thành Đạt (17 tuổi) bị truy tố về tội Giết người. Trần Hoài Thi (18 tuổi) và  Nguyễn Quang Phương (21 tuổi) bị truy tố về tội Che giấu tội phạm.

Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm ngày 5/12/2017, bị cáo Thi (được tại ngoại) không đến tòa và một luật sư từ chối bào chữa cho bị cáo nên HĐXX đã hoãn phiên tòa.

9X chém chết người ở công viên lĩnh 18 năm tù

Tại phiên xử hôm nay, bị cáo Thành thừa nhận vai trò chủ mưu của mình trong việc lôi kéo và chuẩn bị vũ khí để các bị cáo khác cùng tham gia. Tám bị cáo còn lại đều thành khẩu thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, tối 16/5/2015, nhóm của Hoan ngồi chơi tại công viên Vườn Lan (đường Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10, TP.HCM) thì xuất hiện nhóm 3 thanh niên trẻ tuổi (có quen biết với Hoan) cầm mã tấu tự chế đi đến để hỏi chuyện.

Cho rằng nhóm này hỗn láo nên Hoan cùng Vũ Minh Thành chạy về nhà lấy hung khí, rủ thêm một số thanh niên khác đi tìm 3 thanh niên trẻ tuổi để hỏi chuyện. Thế nhưng, Thành không gặp được nhóm người trên nên chửi bới, gây ồn ào trong công viên Vườn Lan.

Thấy vậy, một số thanh niên dân tộc Khmer đang nhậu gần đó đã cầm đá ném vào nhóm của Thành. Thành, Hoan nghĩ nhóm này xen vào chuyện của mình nên vác mã tấu truy sát khiến tất cả bỏ chạy tán loạn.

Thấy nhóm Thành hung hăng, anh Sơn Liêm đang ngồi uống nước gần đó hốt hoảng tháo chạy thì bị nhóm này đuổi chém vào lưng. Chưa dừng lại, nhóm thanh niên còn chém liên tiếp 10 nhát vào người anh Sơn Liêm khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, nhóm Thành trở về khu Chuồng Bò ở phường 10, quận 10 đưa mã tấu, hung khí cho Trần Hoài Thi (em ruột Đỉnh) cất giấu.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Thành 18 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng hình phạt là 18 năm tù. Tám bị cáo còn lại lĩnh từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 17 năm tù giam.

Theo Hoài Thanh - Kỳ Hoa (Tri Thức Trực Tuyến)