Pháp luật

8 thanh niên "xăm trổ" đòi nợ thuê gặp "khắc tinh" 141

Rạng sáng 30-5, 8 thanh niên xăm trổ mang mắm tôm, dầu luyn và găng tay đang đi đòi nợ thuê bất ngờ gặp "khắc tinh" là lực lượng 141 của Công an TP Hà Nội.

Rạng sáng 30-5, 8 thanh niên xăm trổ mang mắm tôm, dầu luyn và găng tay đang đi đòi nợ thuê bất ngờ gặp "khắc tinh" là lực lượng 141 của Công an TP Hà Nội.
 
Nhóm thanh niên đi đòi nợ thuê bị lực lượng 141 phát hiện

Sáng ngày 30-5, Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường, Phó đội trưởng Đội CSGT số 2, Tổ trưởng tổ công tác Y7-141 (Công an TP Hà Nội), cho biết đơn vị vừa ngăn chặn một băng nhóm đi đòi nợ thuê bằng... mắm tôm và dầu luyn.

Cụ thể, khoảng 0 giờ 45 ngày 30-5, tổ công tác Y7-141 khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trần Hưng Đạo - Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã phát hiện 4 chiếc xe máy chở 8 thanh niên phóng nhanh theo hướng đường Hàng Bài đi Đinh Tiên Hoàng có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra lệnh dừng xe để kiểm tra.

4 chiếc xe máy của nhóm thanh niên đi đòi nợ thuê
4 chiếc xe máy của nhóm thanh niên đi đòi nợ thuê
 
Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện trên 4 xe máy đều có mắm tôm, dầu luyn và găng tay nilon. Qua khai thác, nhóm thanh niên khai nhận làm thuê cho một cửa hàng cầm đồ ở đường Tam Trinh (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) và đang trên đường thực hiện "phi vụ" đòi nợ.

Danh tính 8 thanh niên được làm rõ gồm: Trịnh Bá Thắng (SN 1994, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Chu Quang Trung (SN 1994), Đồng Duy Nam (SN 1997), Nguyễn Đức Giang (SN 1993), Lê Văn Hưng (SN 1996), Phạm Trung Nam (SN 1994), Trịnh Doãn Linh (SN 1991), Lục Trung Biên (SN 1991), cùng ở tỉnh Lào Cai.

Sau đó, tổ công tác đã lập biên bản bàn giao cho công an phường Hàng Bài tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Nguyễn Hưởng (Dân Trí)