Pháp luật

6 bị cáo gây rối trật tự, đuổi đánh công an ở Ninh Thuận lãnh án

TAND TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã đưa 6 bị cáo tham gia chặn xe trên quốc lộ 1, ném đá vào trụ sở công an phường vào ngày 10/6 ra xét xử.

Ngày 22/8, TAND TP Phan Rang - Tháp Chàm mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1989), Nguyễn Thị Như Hòa (sinh năm 1975), Nguyễn Hữu Thành (sinh năm 1991), Nguyễn Thị Lừng (sinh năm 1978), Nguyễn Đoàn Phước Mỹ (sinh năm 2002) và Trương Thanh Kiệt (sinh năm 2002, cùng ngụ tại tỉnh Ninh Thuận) về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng của VKSND TP Phan Rang - Tháp Chàm, tối 10/6 lợi dụng việc phản đối dự Luật đặc khu, nhiều người dân đã tụ tập, kích động và lôi kéo nhiều người hò hét, chạy xe lạng lách, nẹt pô gây náo loạn và ách tắc giao thông trên địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Khoảng 22h cùng ngày, Nguyễn Văn Nghĩa chạy xe máy chở Nguyễn Thị Lừng trên đường về nhà thì gia nhập với đoàn người gây rối kéo ra khu vực ngã 5 Phủ Hà chặn xe trên quốc lộ 1. Mặc dù được lực lượng chức năng giải thích nhưng đoàn người tiếp tục kéo đi và chặn xe.

6 bị cáo gây rối trật tự, đuổi đánh công an ở Ninh Thuận lãnh án
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Phương Nghi.

Cùng lúc này, Nguyễn Thị Như Hòa đang chặn một xe khách trên quốc lộ 1. Nghĩa cầm 1 chai xăng và quẹt ga dọa đốt xe, Lừng đứng sau la hét cỗ vũ. Hơn 1 giờ sau, lực lượng chức năng mới điều tiết được giao thông.

Khi các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ thì một số người quá khích đuổi đánh, các chiến sĩ chạy vào trụ sở công an phường Phước Mỹ thì Nguyễn Đoàn Phước Mỹ và Trương Thanh Kiệt đuổi theo, ném đá vào trụ sở làm vỡ một số cửa kính.

Bị cáo Nguyễn Hữu Thành đi nhậu về ngang qua khu vực ngã 5 Phủ Hà cũng tham gia cùng đám đông chặn xe. Khi một chiến sĩ công an bị tấn công gây thương tích nặng, Thành đã nằm trên ca pô xe không cho chở đi cấp cứu.

Sự việc gây gối đã làm giao thông trên quốc lộ 1 qua khu vực bị tê liệt nhiều giờ. Hàng trăm phương tiện bị ách tắc kéo dài nhiều km, gây thiệt hại lớn về kinh tế, mất an ninh trật tự.

HĐXX nhận thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự cần phải xử lý nghiệm để răn đe. Tuy nhiên các bị cáo đã thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu do bị kích đông nên tuyên phạt bị cáo Nghĩa 2 năm tù, Hòa 9 tháng tù, Thành 8 tháng tù, Lừng 12 tháng tù và bị cáo Mỹ 5 tháng tù treo, bị cáo Kiệt 6 tháng tù treo.

Theo Phương Nghi (Soha/Trí Thức Trẻ)