Pháp luật

50 cảnh sát vây ráp trường gà giữa trưa

Để tránh công an phát hiện, người đàn ông 40 tuổi thường tổ chức đá gà vào ngày thường. Mỗi lần chơi, một người đặt từ 100.000 đồng đến 6 triệu đồng.

Để tránh công an phát hiện, người đàn ông 40 tuổi thường tổ chức đá gà vào ngày thường. Mỗi lần chơi, một người đặt từ 100.000 đồng đến 6 triệu đồng.


Ảnh minh họa

Chủ trường gà, cũng là người đứng ra tổ chức đánh bạc là Phạm Tiến Dũng (40 tuổi).

Lực lượng công an đã thu giữ tại trường gà 8 con gà đá, nhiều biên lai, tờ tịch thể hiện số tiền dùng để cá độ và hơn 100 triệu đồng tiền mặt. 49 người có liên quan được mời về trụ sở công an để xử lý.

Theo Dũng, trường gà này đầu tư xây dựng từ năm 2014. Trước đây, Dũng thường tổ chức đá gà cá độ vào các ngày thứ bảy, chủ nhật.

Sau Tết, do nhu cầu của người chơi (đa phần ở TP Huế và các huyện lân cận) cao, đồng thời để tránh sự phát hiện của công an nên người đàn ông 40 tuổi tổ chức đá gà vào ngày thường.

Theo tài liệu thu thập được của cơ quan công an, Dũng đứng ra tổ chức mở trường gà và mỗi “độ”, một người đặt từ 100.000 đồng đến 6 triệu đồng.

Ngoài số tiền thu được từ thắng độ, Dũng còn thu thêm tiền xâu và tổ chức ăn uống tại chỗ cho các con bạc.
 
>> Bắt quả tang một vụ đá gà ăn tiền quy mô lớn

Theo Thuận Hóa (Phunuonline.com.vn)