Pháp luật

50 cảnh sát vây bắt kẻ đập súng vào đầu bé gái, hiếp dâm

Sau khi hiếp dâm hai nạn nhân bất thành, L. không chịu từ bỏ ý định mà tiếp tục thực hiện hành vi với một bé gái khác, sau đó vác súng vào rừng bỏ trốn.

Sau khi hiếp dâm hai nạn nhân bất thành, L. không chịu từ bỏ ý định mà tiếp tục thực hiện hành vi với một bé gái khác, sau đó vác súng vào rừng bỏ trốn.

Ngày 11/9, L. đã có hành vi hiếp dâm hai bé gái đi chăn trâu tại địa phương nhưng bất thành. Gia đình hai nạn nhân đã trình báo với chính quyền. Ngay sau đó công an xã Tả Phời đã có giấy triệu tập L., tuy nhiên anh ta không chấp hành.

Đối tượng Lý Ông L.

Đến 13/9, khi L. đang vác theo súng kíp bỏ vào rừng thì phát hiện Mai (14 tuổi) người cùng địa phương đang đi chăn trâu. L. nắm tay Mai kéo vào bụi rậm.

Bị nạn nhân phản ứng, L. dung súng kíp đập vào đầu Mai sau đó hiếp dâm. Thực hiện xong hành vi, L. cướp điện thoại của thiếu nữ rồi vác súng bỏ vào rừng.

Nhận được thông tin, ngay lập tức, Công an TP Lào Cai đã huy động lực lượng truy bắt. 50 chiến sĩ Công an TP Lào Cai đã vạch rừng truy tìm L..

Trước đó, L. đã gọi điện về cho trưởng thôn Pèng dọa sẽ bắn chết một số người rồi tự tử.

Đêm 16/9, L. bị bắt khi đang băng rừng xuống nhà người thân xin tiếp viện lương thực để bỏ trốn.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.
 
 
>> Kẻ hiếp dâm bé gái đe dọa: "Tao phải giết thêm một vài người"

Theo Phàn Thu (Báo Công Lý)