Pháp luật

48 giờ lật tẩy hành tung thợ cơ khí dùng súng đi cướp xe

Lấy khẩu súng tự sản xuất của người quen ở Phú Thọ, Dũng và đồng bọn về Hà Nội gây ra 2 vụ cướp xe ôm. Toán cướp bị cảnh sát bắt sau 2 ngày gây án.

Lấy khẩu súng tự sản xuất của người quen ở Phú Thọ, Dũng và đồng bọn về Hà Nội gây ra 2 vụ cướp xe ôm. Toán cướp bị cảnh sát bắt sau 2 ngày gây án.

Toán cướp chĩa súng cướp xe ôm cạnh nghĩa trang sa lưới Lấy khẩu súng tự chế, Dũng rủ Nam cướp tài sản xe ôm để lấy tiền. Hai ngày sau, toán cướp bị Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) bắt giữ.

Ngày 8/10, anh Thường (27 tuổi, quê Nghệ An) hốt hoảng đến Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) báo bị 2 thanh niên dí súng vào người để cướp tài sản. Thanh niên hành nghề xe ôm khai vụ cướp xảy ra 3 hôm trước, nhưng do hoảng sợ nên không dám trình báo.

Vụ cướp cạnh nghĩa trang

Bị hại mô tả, tên cướp có súng da ngăm đen, có nhiều hình xăm. Tối 5/10, tên này cùng một thanh niên trẻ hơn thuê anh Thường chở từ đường Nguyễn Hữu Thọ (quận Hoàng Mai) về đường Văn Tiến Dũng (quận Bắc Từ Liêm). Quãng đường đi gần 15 km. Khi di chuyển, một trong 2 người khách nói mình tên Hưng.

48 gio lat tay hanh tung tho co khi dung sung di cuop xe hinh anh 1

Súng và đạn tự chế trong vụ cướp xe ôm. Ảnh: Hoàng Lam

Đến khu vực nghĩa trang Đức Diễn (cuối đường Văn Tiến Dũng), vị khách tự nhận là Hưng nói người còn lại ra quan sát. Lúc đó, anh ta rút ra khẩu súng dài dí vào bụng tài xế xe ôm.

Mặc nạn nhân van xin, 2 thanh niên yêu cầu tài xế đưa hết tài sản. Sợ bị bắn, Thường lấy 2 triệu đồng trong ví và chiếc smartphone đưa cho toán cướp. Sau khi gây án, chúng bỏ đi.

Nhận tin báo, Công quận Bắc Từ Liêm tung lực lượng vào cuộc. Trong quá trình rà soát, lực lượng chức năng nhận được thông tin, tối 8/10 cũng có một vụ cướp xe ôm bằng súng xảy ra trên đường bờ sông thuộc phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Anh Phúc (26 tuổi, quê Hà Nam) trình báo tối đó, một thanh niên da ngăm đen thuê chở từ đường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) về Trương Định (quận Hoàng Mai). Đến điểm cuối, khách yêu cầu tài xế rẽ vào đường bờ sông đón bạn. Tại đây, thanh niên đi xe lấy khẩu súng từ người lạ mặt, uy hiếp rồi cướp điện thoại, tiền của xe ôm.

Từ mô tả của các bị hại, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận định nhóm nghi can có nhiều đặc điểm giống nhau. Khẩu súng gây án được 2 tài xế tả lại, có nhiều chi tiết tương đồng.

Bí ẩn khẩu súng tự chế dài 40 cm

Xác lập chuyên án, Công an quận Bắc Từ Liêm tung trinh sát truy tìm những tang vật liên quan của vụ án. Lần theo 2 chiếc smartphone của các tài xế xe ôm, cảnh sát xác định nơi ở của Nguyễn Hữu Nam (20 tuổi, trú huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) tại một nhà trọ trên đường Trương Định, quận Hoàng Mai.

48 gio lat tay hanh tung tho co khi dung sung di cuop xe hinh anh 2

Từ trái qua: Nam, Dũng và Khoa. Ảnh: Hoàng Lam.

Ngày 9/10, Nam bị bắt cùng tang vật vụ cướp. Từ lời khai của anh ta, cảnh sát bắt khẩn cấp Trì Anh Dũng (32 tuổi, ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ) tại nhà trọ cách nơi Nam tạm trú không xa. Cả hai đều là thợ cơ khí.

Thiếu tá Nguyễn Bình Ngọc, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự, cho biết suốt nhiều giờ đấu tranh, Dũng im lặng khi cảnh sát hỏi về khẩu súng. Nghi can dáng người gầy, có nhiều hình xăm chỉ khai nhận 2 vụ cướp xe ôm. Anh ta thừa nhận mình là người cầm súng uy hiếp các tài xế.

Nghi can còn lại có nước da trắng, dáng người thấp khai khẩu súng được Dũng mang giấu tại nhà trọ trên đường Trương Định.

Tại đây, sau nhiều giờ truy tìm, cảnh sát phát hiện khẩu súng tự chế dài 40 cm, nhiều viên đạn được toán cướp giấu tại khe tường sau chiếc điều hòa. Theo thiếu tá Ngọc, Dũng và Nam là thợ cơ khí nên chúng tạo ra một rãnh hở trong tường, rất khó nhận ra bằng mắt thường.

48 gio lat tay hanh tung tho co khi dung sung di cuop xe hinh anh 3

Báng súng, nòng súng và đạn do Khoa tự sản xuất. Ảnh: Hoàng Lam

Khi tìm ra manh mối, Dũng mới chịu khai súng và đạn do Trần Đăng Khoa (26 tuổi, ở thị xã Phú Thọ) tự sản xuất. Từ lời khai này, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp người thứ 3. Khám xét căn nhà của Khoa, cảnh sát thu nòng súng dài 80 cm, báng súng, hàng chục viên đạn AK, đạn súng ngắn.

Thanh niên từng làm việc trong nhà máy sản xuất vũ khí khai năm 2014, anh ta đã tự làm ra khẩu súng tự chế dài 40 cm. Đầu tháng 9, Dũng đến nhà mượn rồi gây án.

Theo thiếu tá Ngọc, Khoa cất tại nhà nhiều loại máy móc dùng để sản xuất vũ khí. Anh ta có thể tự làm ra một khẩu súng bằng nhiều vật liệu đơn giản. Qua giám định ban đầu, khẩu súng gây án là loại súng quân dụng.

Ngày 14/10, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tạm giữ hình sự 3 thanh niên trên để điều tra hành vi Cướp tài sản và Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí.

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)