Pháp luật

4 thanh niên trói tài xế, cướp xe taxi

Nhóm cướp trói tài xế taxi, lái ôtô định chạy từ Lâm Đồng về Quảng Nam nhưng đến tỉnh Kon Tum thì bị cảnh sát giao thông truy đuổi...

Nhóm cướp trói tài xế taxi, lái ôtô định chạy từ Lâm Đồng về Quảng Nam nhưng đến tỉnh Kon Tum thì bị cảnh sát giao thông truy đuổi...
4 thanh nien troi tai xe, cuop xe taxi hinh anh 1
Nhóm cướp trước vành móng ngựa tại phiên xử lưu động. Ảnh: Hoài Thanh

Theo cáo trạng, sáng 17.11.2015, do hết tiền tiêu xài nên Nghĩa rủ đồng phạm sắm "đồ nghề" vào mỏ bôxít (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) cướp tài sản của người Trung Quốc.

Lùng sục từ sáng đến trưa nhưng không gặp được "con mồi", cả nhóm quay về một nhà thờ ở thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm) ngủ. Tại đây, chúng lên kế hoạch thuê xe taxi để cướp rồi chạy về Quảng Nam xin đào vàng.

Để thực hiện kế hoạch, 4 tên mua thêm 2 sợi dây dù. Chiều hôm đó, chúng đón taxi do anh Đào Đình Quân chạy, yêu cầu chở đi Đắk Nông. Khi xe đến địa bàn xã Lộc Bảo (huyện Bảo Lâm), thấy đường vắng vẻ, Hân ngồi sau chồm lên kẹp cổ tài xế, nói: "Cho tao mượn xe một lúc".

Hội lái xe, ba tên còn lại khống chế, lấy băng keo, dây dù trói anh Quân. Đến tối, khi đi tới thị trấn Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), nhóm cướp dừng xe nghỉ ăn cơm rồi tiếp tục chạy về hướng tỉnh Gia Lai.

Rạng sáng hôm sau, 4 tên cướp lục lấy của anh Quân một ví da gồm giấy tờ, thẻ ATM, điện thoại và 200.000 đồng. Chúng uy hiếp, yêu cầu nạn nhân đọc mật khẩu rồi dừng xe vào trụ ATM rút được 500.000 đồng. 4 tên sau đó đẩy anh Quân xuống rồi lái xe về Quảng Nam.

Chạy đến huyện Đăk Ghi (tỉnh Kon Tum), nhóm này bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra. Hội quay đầu xe bỏ chạy, được vài km, cả 4 tên bỏ xe, trốn vào rừng nhưng không thoát.

Theo Hoài Thanh (VnExpress.net)