Pháp luật

4 người đàn ông đưa gần nửa tấn pháo đi tiêu thụ

Kiểm tra chiếc xe bán tải nghi vấn, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 450 kg pháo hoa. Tài xế khai nhận đang mang số hàng này đi tiêu thụ thì bị bắt.

Ngày 25/12, Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ Phan Văn Liêm (34 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cùng 3 người khác để điều tra hành vi Vận chuyển, tàng trữ pháo nổ.

4 người đàn ông đưa gần nửa tấn pháo đi tiêu thụ
Gần nửa tấn pháo bị công an phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Thái Hồng.

Rạng sáng cùng ngày, tổ công tác Công an huyện Yên Thành làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 7B đoạn qua thị trấn Yên Thành phát hiện chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát Đà Nẵng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lực lượng này phối hợp với Đội CSGT 1/7 (thuộc phòng CSGT Công an Nghệ An) kiểm tra hành chính chiếc ôtô.

Tại đây, tổ công tác phát hiện, bắt giữ 326 bánh pháo hoa loại 36 quả do nước ngoài sản xuất với tổng trọng lượng 450 kg. Tài xế Liêm cùng ba người khác là Lê Đức Vũ (31 tuổi), Võ Đức Tam (33 tuổi) đều trú tỉnh Kon Tum và Bùi Văn Bình (40 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam) khai nhận đang đưa số hàng này đi tiêu thụ.

Tang vật và phương tiện sau đó bị cảnh sát tạm giữ để phục vụ điều tra.

4 người đàn ông đưa gần nửa tấn pháo đi tiêu thụ - 1
Quốc lộ 7B nơi lực lượng chức năng bắt giữ xe bán tải. Ảnh: Google Maps.

Theo Phạm Hòa (Tri Thức Trực Tuyến)