Pháp luật

3 thanh niên chở bé gái 15 tuổi vào rừng, khống chế hiếp dâm

Sau khi nhậu xong, bé gái được nhóm thanh niên chở vào khu rừng. Tại đây, cả 3 khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 15 tuổi rồi chở về nhà.

Ngày 12/10, Công an tỉnh Ninh Thuận, đang tạm giữ La Khánh (21 tuổi), Võ Ngọc Tam (18 tuổi) và Phạm Thành Long (18 tuổi, cùng ngụ tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, chiều 10/10, bé Nguyễn Quỳnh Hoa (15 tuổi, tên đã thay đổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) được người bạn chở tới nhà nhóm bạn huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận để ăn nhậu. Tại đây, nhóm bạn có Khánh, Tam, Long và 2 người khác.

Đến 17h30 cùng ngày, người bạn của bé Quỳnh Hoa có việc nên đã lấy xe ra về, Quỳnh Hoa ở lại nhậu cùng nhóm thanh niên. Ít phút sau nhóm nhậu xong, Khánh lấy xe máy chở bé Quỳnh Hoa và Long đi về. 

Khi vừa đi ngang qua khu rừng ở  hôn Mỹ Tân, Long nảy ý định hiếp dâm bé Quỳnh Hoa nên đã nói Khánh chở vào bên trong. Vừa vào trong, Long tìm cách ôm bé Quỳnh Hoa thì bị bé chống trả và bỏ chạy ra bên ngoài. Long, Khánh đuổi theo tìm cách khống chế đưa vào cánh rừng.

3 thanh niên chở bé gái 15 tuổi vào rừng, khống chế hiếp dâm
Hình minh hoạ. Ảnh: IT

Lúc này, Tam cũng chạy tới khu rừng và chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn. Tam cũng chạy lại cùng 2 người bạn khống chế thay nhau hiếp dâm bé Quỳnh Hoa. Thực hiện xong hành vi, cả 3 chở bé gái về nhà và yêu cầu không được nói với ai. 

Gia đình bé Quỳnh Hoa thấy bé có nhiều biểu hiện lạ nên gặng hỏi và bé gái kể lại sự việc. Quá bức xúc gia đình đã dắt bé tới công an trình báo.

Công an đã lấy lời khai bé gái dưới sự giám hộ của gia đình. Đồng thời, Công an mời cả 3 thanh niên lên làm việc và có khai báo như trên.

Theo Minh Tuệ (Thời Đại)