Pháp luật

2 nhóm thanh niên "huyết chiến", 4 người thương vong

Vụ “huyết chiến” giữa 2 nhóm thanh niên tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh khiến 1 người chết, 3 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ “huyết chiến” giữa 2 nhóm thanh niên tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh khiến 1 người chết, 3 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 21-4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang điều tra, làm rõ một vụ trọng án xảy ra trên địa bàn khiến 1 người chết, 3 người bị thương.
 
Theo đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 19-4, tại khu đô thị Thống Nhất, thuộc khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) xảy 1 vụ "huyết chiến" giữa 2 nhóm thanh niên khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Khu vực nơi xảy ra vụ "huyết chiến" giữa 2 nhóm thanh niên khiến 4 người thương vong

Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết do mâu thuẫn cá nhân, giữa 2 nhóm thanh niên trú tại huyện Vân Đồn đã xảy ra đánh nhau vào tối ngày 19-4. Một nhóm gồm: Nguyễn Trần Ngọc Tuấn (SN 1997), Nguyễn Văn Trường (SN 1994), cùng trú tại thị trấn Cái Rồng; Chu Thúc Hạ (SN 1992, trú tại xã Hạ Long), Lê Việt Hùng (SN 1996, trú tại xã Đông Xá). Nhóm thanh niên kia gồm: Ngô Văn Nghĩa (SN 1990), Phạm Văn Hưng (SN 1987), Nguyễn Văn Phúc (SN 1984) cùng trú tại xã Hạ Long; Nguyễn Minh Tuấn (SN 1990, trú tại TT Cái Rồng; Đồng Đức Hiếu (SN 1984), trú tại xã Đoàn Kết.

Hậu quả của vụ “huyết chiến” khiến anh Nguyễn Trần Ngọc Tuấn bị thương nặng và đã tử vong khi được cấp cứu tại bệnh viện; 3 anh: Nguyễn Văn Trường, Chu Thúc Hạ và Lê Việt Hùng bị thương và đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực TP Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Ngay sau khi xảy ra vụ trọng án, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Vân Đồn tập trung điều tra. Tới nay, cơ quan điều tra đã làm rõ, bắt 4 đối tượng về hành vi giết người, gồm: Nguyễn Văn Phúc, Phạm Văn Hưng, Nguyễn Minh Tuấn, Hoàng Văn Hùng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

>> Nhóm giang hồ "dàn trận" được bảo lãnh về nhà
>> Ngăn chặn vụ tàn sát, bắt 63 tên giang hồ cộm cán

Theo Tr.Đức (Nld.com.vn)