Pháp luật

2 nhóm thanh niên hỗn chiến trong ngày lễ tình yêu 14-2

Do mâu thuẫn trong lúc đi ăn sáng, 2 nhóm thanh niên khoảng 12 người đã xông vào hỗn chiến chém nhau loạn xạ trong ngày 14-2 khiến 3 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Chiều ngày 14-2, ông Mai Thế Huynh, Chủ tịch UBND xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng giữa 2 nhóm thanh niên ngồi ăn sáng khiến 3 người bị thương.

2 nhóm thanh niên hỗn chiến trong ngày lễ tình yêu 14-2
Hiện trường quán ăn còn loang lổ vết máu sau vụ hỗn chiến ở xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, 2 nhóm thanh niên (mỗi nhóm khoảng 6 người; cùng ngụ tại xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn) có đến quán ăn ở thôn 1 (xã Nga Nhân) để ăn sáng.

Lúc ngồi ăn trong quán, giữa hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn chửi bới nhau, sau đó đôi bên dùng dao, gậy, bát đũa trong quán xông vào đánh, chém nhau loạn xạ khiến nhiều người đang ngồi ăn trong quán hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài.

Hậu quả, 3 thanh niên (chưa rõ danh tính) của cả hai nhóm bị chém trọng thương, sau đó được người dân địa phương đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn cấp cứu. Trong đó, 1 bệnh nhân bị thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Nhận được tin báo, Công an xã Nga Nhân đã nhanh chóng tới hiện trường, tuy nhiên cả 2 nhóm thanh niên đã rời đi.

Công an xã Nga Nhân báo cáo lên Công an huyện Nga Sơn vào cuộc điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến trên.

Theo Tuấn Minh (Nld.com.vn)