Pháp luật

2 người đàn ông ngụy trang ma túy đá và heroin trong bao thuốc lá

Trong bao thuốc lá, lực lượng cảnh sát 141 và cơ động phát hiện 2 người đàn ông giấu heroin và ma túy đá.

Khuya 25/2, làm nhiệm vụ cạnh bến xe khách Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), tổ công tác 141 Công an Hà Nội thấy thanh niên dáng người cao, gầy đi xe máy không đội mũ bảo hiểm liền ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

2 người đàn ông ngụy trang ma túy đá và heroin trong bao thuốc lá
Cảnh sát khám xét, tìm ra ma túy tài xế giấu trong áo khoác. Ảnh: H.L.

Trong bao thuốc lá của người này, lực lượng chức năng phát hiện 11 túi nylon đựng chất nghi ma túy đá.

Theo thiếu tá Trịnh Tiến Thành (tổ trưởng Y12), tiếp tục khám xét, cảnh sát tìm thấy 3 túi nylon cùng loại trong túi áo khoác của tài xế.

Tại chốt công an, thanh niên khai tên Nguyễn Hữu Hạnh (28 tuổi). Anh này thừa nhận 14 túi nylon chứa ma túy dạng đá, mua với giá 3 triệu đồng của một xe ôm lạ.

2 người đàn ông ngụy trang ma túy đá và heroin trong bao thuốc lá - 1
Chất nghi ma túy dạng đá, heroin bị CSCĐ phát giác. Ảnh: H.L.

Tiếp đó, rạng sáng 26/2, tổ tuần tra do trung úy Vũ Văn Thường (Trung đoàn CSCĐ) chỉ huy, thấy người đàn ông trung tuổi lái xe tay ga trên đường Nguyễn Đình Hoàn (quận Cầu Giấy) có nhiều nghi vấn, đã đề nghị kiểm tra hành chính.

Trong cốp xe máy, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện lượng lớn chất nghi ma túy dạng đá, heroin giấu trong bao thuốc lá.

Tại Công an phường Nghĩa Đô, người đàn ông khai tên Nguyễn Quang Tuấn (42 tuổi, ở quận Cầu Giấy), có 5 tiền sự về ma túy.

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)