Pháp luật >> Báo động nạn xâm hại tình dục trẻ em

2 gã trai cùng vướng lao lý vì 'yêu' bé gái 14 tuổi

Một thanh niên đưa Hoa vào quán cà phê để làm "chuyện người lớn", một thanh niên dùng vũ lực cưỡng bức Hoa để rồi cả 2 cùng vướng lao lý.

Ngày 9/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Minh Luân (25 tuổi) về tội Hiếp dâm trẻ em; Thạch Văn Chỉnh (24 tuổi, ở xã Tân An) về tội Giao cấu trẻ em.

2 gã trai cùng vướng lao lý vì 'yêu' bé gái 14 tuổi
Luân (trái) và Chỉnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo hồ sơ, Chỉnh có quen và nảy sinh tình cảm yêu đương với bé gái 14 tuổi tên Hoa, ngụ cùng huyện. Giữa tháng 9, thanh niên này rủ Hoa ra quán cà phê tâm sự rồi cùng nhau làm "chuyện người lớn".

Sau vụ việc, Chỉnh kể lại chuyện cho Luân nghe. Mấy ngày sau, Luân đi ngang nhà Hoa thấy mở nhạc lớn nên ghé vào chơi. 

Thấy thiếu nữ tuổi đang lớn ở nhà một mình, Luân nhớ lại chuyện Chỉnh đã kể nên nảy sinh dục vọng. Hắn đã đẩy Hoa vào phòng ngủ rồi dùng vũ lực cưỡng hiếp. Xong việc, "yêu râu xanh" cấm bé gái tiết lộ sự việc.

Trưa hôm đó, bé gái kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình và đến cảnh sát trình báo.

Chiều cùng ngày, Luân bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Từ kết quả điều tra, cảnh sát tiếp tục bắt Chỉnh. 

* Tên nạn nhân đã đổi.

Theo Minh Anh (Trí Thức Trẻ)