Pháp luật

18 năm tù cho trai làng cầm đục đâm chết bạn nhậu

Hai lần mâu thuẫn trong tiệc tất niên, Mâu cầm chiếc đục của thợ mộc đâm vào vùng ngực khiến anh Duyệt đứt động mạch, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hai lần mâu thuẫn trong tiệc tất niên, Mâu cầm chiếc đục của thợ mộc đâm vào vùng ngực khiến anh Duyệt đứt động mạch, tử vong trên đường đi cấp cứu.
18-nam-tu-cho-trai-lang-cam-duc-dam-chet-ban-nhau

Bị cáo Nguyễn Vũ Mâu tại phiên xử sáng 11/10. Ảnh: Đức Hùng

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 31/12/2015, xảy ra xích mích với anh Nguyễn Hữu Duyệt (31 tuổi, trú cùng xã) trong tiệc cuối năm, Mâu bỏ ra ngoài lấy một chiếc đục của thợ mộc, giấu trong người.

Tàn tiệc tất niên, khi cả nhóm đi hát karaoke, Mâu và anh Duyệt tiếp tục gây sự với nhau. Trong lúc xô xát, Mâu cầm chiếc đục đâm vào vùng ngực khiến anh Duyệt đứt động mạch, tử vong trên đường đi cấp cứu. Mâu sau đó tới công an đầu thú.

Tại phiên xử sáng nay, nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà tước đi mạng sống của người khác, HĐXX tuyên phạt Mâu 18 năm tù, bồi thường cho gia đình bị hại 72 triệu đồng.

Theo Đức Hùng (VnExpress.net)