Pháp luật

16 năm tù cho kẻ dùng dao cướp, hiếp bà cụ 61 tuổi

Phan Văn Hét đã bị hội đồng xét xử TAND huyện Phú Tân, An Giang tuyên phạt 16 năm tù về 3 tội danh cướp tài sản, hiếp dâm và trộm cắp tài sản.

Phan Văn Hét đã bị hội đồng xét xử TAND huyện Phú Tân, An Giang tuyên phạt 16 năm tù về 3 tội danh cướp tài sản, hiếp dâm và trộm cắp tài sản. 

Bị cáo Hét (giữa) tại phiên tòa - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 19-9, TAND huyện Phú Tân xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Văn Hét (tự Vũ, 31 tuổi, ở xã Phú Bình) về hành vi “cướp tài sản, hiếp dâm và trộm cắp tài sản” cùng 2 bị cáo Phạm Văn Vui và Lê Vũ Phương, cùng ở xã Bình Long, huyện Châu Phú về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, khoảng 4g sáng 20-5, Hét đi bộ từ nhà vào trong ruộng để tìm xe của người khác trộm. Khi đi có mang theo dao.

Đến 5g, thấy bà P.T.V (61 tuổi, ở ấp Hòa An, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân) đang chạy xe đạp đi làm cỏ thuê ở khu vực Kênh 19, Hét kêu bà V dừng lại rồi dùng dao kề vào cổ, bắt bà V tháo đôi bông tai, sau đó lục soát túi áo bà lấy thêm chiếc điện thoại di động.

Lấy xong, Hét còn kéo bà V đi một đoạn nữa rồi thực hiện hành vi đồi bại mặc bà van xin. Sau đó Hét bỏ trốn khỏi địa phương. Còn bà V đến Công an xã Hòa Lạc trình báo.

Đến 20g45 đêm 23-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân bắt được Hét khi đang lẩn trốn ở xã Bình Long, huyện Châu Phú.

Mở rộng vụ án điều tra, Hét khai nhận trước đó đã 2 lần lấy trộm xe máy bán để lấy tiền tiêu xài.

Riêng 2 bị cáo Phạm Văn Vui và Lê Vũ Phương biết rõ cả chiếc xe máy do Hét trộm cắp của người khác đem bán, nhưng vẫn giúp sức cho Hét để được lợi.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hét 16 năm tù về 3 tội danh cướp tài sản, hiếp dâm và trộm cắp tài sản. Vui 1 năm tù giam, Phương 9 tháng tù giam về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo Bửu Đấu (Tuổi Trẻ)