Pháp luật

141 Hà Nội và khẩu súng K54 dưới gầm ghế lái chiếc Mercedes

Clip: Cảnh sát bắt thanh niên phóng xe máy chở 73 bánh heroin

Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc nhớ lại lần kiểm tra 1 xe Mercedes C300, phát hiện 1 khẩu súng K54 để trong túi da đen dưới gầm ghế lái, 7 viên đạn để trong túi nilon.

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cựu tổ trưởng 141 đầu tiên, kể đầu năm 2011, tình hình các loại tội phạm ở Hà Nội diễn biến phức tạp, các ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động rất manh động.

Nhiều đối tượng mang theo vũ khí, dao, kiếm, công cụ hỗ trợ tham gia giao thông, khi va chạm sẵn sàng sử dụng vũ khí cố ý gây thương tích, truy đuổi, đâm chém nhau công khai gây tâm lý hoang mang lo lắng trong nhân dân.

Ngày 29/7/2011, Ban giám đốc Công an TP thống nhất, chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch 141 về “Tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, chở người sai quy định... mang theo vũ khí khi tham gia giao thông”.

Bước đầu, thành lập 5 tổ công tác đặc biệt, mỗi tổ gồm 10 người thuộc 3 lực lượng: CSGT, cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động.

141 Hà Nội và khẩu súng K54 dưới gầm ghế lái chiếc Mercedes
Các thành viên tổ công tác Y2/141 trong lúc làm nhiệm vụ

Khẩu súng colt đã lên đạn trong túi quần 

Kế hoạch chính thức được thực hiện từ ngày 3/8/2011. Trung tá Thiều Mạnh Ngọc khi đó là Thiếu tá, đội phó đội CSGT số 2. Ông được phân công làm tổ trưởng tổ công tác Y2/141 - một trong 5 tổ 141 đầu tiên.

3/8/2011 - ngày làm việc đầu tiên của 5 tổ. Chỉ trong chưa đầy 1 giờ, họ đã thu giữ 2 khẩu súng (1 súng thể thao loại 12kg, 1 súng bắn đạn nổ), 1 kiếm Nhật dài 1m, 2 dao găm, 2 xe máy nghi là tang vật, xử lý gần 80 trường hợp, tạm giữ 36 xe, phát hiện 6 vụ, bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu tội phạm bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý...

Trung tá Ngọc nhớ lại lần kiểm tra hành chính một xe Mercedes C300 tại nút giao thông Minh Khai - Cầu Mai Động (Hà Nội) có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 1 khẩu súng K54 để trong túi da đen dưới gầm ghế lái, 7 viên đạn để trong túi nilon, 3 túi nilon bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy đá, cùng 2 điện thoại di động C2 Nokia, 2 đồng hồ Tissot, Longines và 44 triệu đồng.

141 Hà Nội và khẩu súng K54 dưới gầm ghế lái chiếc Mercedes - 1
Lái xe khai tên là Phạm Hùng Minh bị tổ công tác 141 lập biên bản tạm giữ khẩu súng K54 

Lái xe khai tên là Phạm Hùng Minh (SN 1981, trú tại Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Tổ công tác lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện đưa về Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP để điều tra làm rõ.

Trung tá Ngọc kể lần kiểm tra hành chính 1 đối tượng không đội mũ bảo hiểm trên đường Phan Trọng Tuệ. Khi thấy 141 dừng xe, ngay lập tức đối tượng giả vờ chóng mặt, đau bụng. Kiểm tra túi quần đối tượng, các chiến sĩ cảnh sát hình sự phát hiện 1 khẩu súng colt của Mỹ (loại súng ám sát) đã lên đạn. Khi kiểm tra xe, toàn bộ phần ổ khóa điện đã bị phá.

141 Hà Nội và khẩu súng K54 dưới gầm ghế lái chiếc Mercedes - 2
Khẩu súng colt của Mỹ (loại súng ám sát) đã lên đạn của đối tượng Triệu Tử Nam

Đối tượng khai tên là Triệu Tử Nam (SN 1978, ở Vạn Phúc, Hà Đông). Nam sau đó được bàn giao cho công an phường Cầu Bươu để mở rộng điều tra nguồn gốc khẩu súng và chiếc xe máy.

Chặn đứng án lớn

Không chỉ ngăn chặn các băng nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn thủ đô, các tổ công tác 141 còn kịp thời ngăn chặn có hiệu quả những nhóm tội phạm từ các tỉnh thành trên đường về Hà Nội gây án.

Trung tá Ngọc nhớ lại, ngày 22/3/2012, tổ công tác Y2/141 phát hiện tại nút giao thông Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ 1 chiếc xe của hãng taxi Yên Phong (Bắc Ninh), BKS 29A-024.94, chở 4 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Trong cốp xe chứa cả “kho vũ khí” gồm 4 dao “tông”, 1 bộ song đao, 3 tuýp sắt đã vót nhọn đầu và 1 dây cao su. Trong số hung khí có 1 chiếc đao còn dính nguyên vết máu.

141 Hà Nội và khẩu súng K54 dưới gầm ghế lái chiếc Mercedes - 3
Số vũ khí tổ công tác 141 thu giữ trên chiếc xe taxi

Lái xe taxi kể: 4 thanh niên thuê xe từ khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh lên Hà Nội. “Suốt dọc đường, cả 4 vị khách này không hề nói chuyện với nhau, mà chỉ nghe điện thoại của một ai đó với nội dung đi đường nào, xe của anh đi trước hay đi sau”.

Còn đối tượng Nguyễn Văn Bảo thừa nhận, số ma túy và con dao găm là của mình. Bảo còn "khoe" vừa ra tù được ít ngày vì tội cố ý gây thương tích. “Bọn em chỉ biết ngồi trên xe đi theo sự chỉ dẫn của 'đại ca'”.

141 Hà Nội và khẩu súng K54 dưới gầm ghế lái chiếc Mercedes - 4
4 đối tượng thuê xe taxi từ Bắc Ninh về Hà Nội có ý định gây án bị tổ công tác 141 ngăn chặn kịp thời

Trung tá Ngọc nhận định, nếu không kịp thời ngăn chặn, rất có thể các đối tượng này sẽ gây ra một vụ trọng án trên địa bàn Thủ đô.

Chiến công

Trước những chiến công của các tổ 141, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó GĐ Công an Hà Nội nhận định, chủ trương ra đời tổ công tác đặc biệt 141 là đúng vì đã giải quyết được thực tiễn đòi hỏi của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự ATGT. Những chiến công của lực lượng 141 đã góp phần làm giảm phạm pháp hình sự, giảm TNGT....

Tình trạng các đối tượng lưu manh, côn đồ hoạt động công khai, ngang nhiên, coi thường pháp luật, thanh niên càn quấy vi phạm giao thông... cũng giảm rõ rệt.

Tính đến hết năm 2016, lực lượng 141 đã kiểm tra, xử lý hơn 200.000 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, phạt hành chính hơn 112 tỷ đồng. Trong đó, tạm giữ 76.912 phương tiện; 55.796 bộ giấy tờ.

Lực lượng 141 cũng phát hiện, bắt giữ 5.094 vụ, 6.655 đối tượng có dấu hiệu tội phạm bàn giao cho các đơn vị điều tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Tang vật thu giữ gồm 21 súng quân dụng và trên 800 viên đạn; 203 bình xịt cay; 375 dùi cui các loại cùng 995 dao, kiếm, đao; phát hiện 1.754 vụ có dấu hiệu tội phạm về ma tuý, thu giữ 18.000g ma tuý các loại.

Theo P.Trần (VietNamNet)