Pháp luật >> Báo động nạn xâm hại tình dục trẻ em

10 năm tù cho kẻ dẫn cháu vợ 10 tuổi đi hái măng rồi cưỡng hiếp

Thấy cháu Hường khóc, Pi dùng tay bịt miệng Hường rồi thực hiện hành vi thú tính nhưng không thành.

Sáng 19/12, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Rmah Pi (24 tuổi, trú tại xã Ia Tô, huyện ia Grai) về tội danh Hiếp dâm trẻ em.

10 năm tù cho kẻ dẫn cháu vợ 10 tuổi đi hái măng rồi cưỡng hiếp
Bị cáo Pi đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: Vũ Di.

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 14/8, sau khi uống rượu tại nhà người quen, Rmah Pi đi về nhà vợ tại làng Nang (xã Ia Tô). Lúc này Pi gặp cháu gái của vợ là Puih Hường (10 tuổi, đã đổi tên) và Rơ Lan Hồng (7 tuổi, đã đổi tên) đang ngồi chơi ở nhà. Thấy vậy, Pi liền rủ hai cháu đi hái măng.

Khi đến chỗ hái măng, Pi nảy sinh ý định giao cấu với cháu vợ nên dừng xe dùng vũ lực kéo cháu Hường vào bụi tre còn Hồng bỏ chạy về nhà. Thấy cháu Hường khóc, Pi dùng tay bịt miệng Hường rồi thực hiện hành vi thú tính nhưng không thành.

Sự việc sau đó được Hồng kể lại cho gia đình nghe. Ngay lập tức gia đình đã đến công an trình báo toàn bộ sự việc. Chiều tối cùng ngày Pi đến công an đầu thú.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Pi 10 năm tù giam về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo Vũ Di (Tri Thức Trực Tuyến)