Ôtô - Xe máy

Volkswagen đã cho Toyota "hít khói"?

Những số liệu thống kê ban đầu cho thấy dường như tập đoàn ôtô Châu Âu Volkswagen đã vượt mặt Toyota để trở thành hãng xe lớn nhất thế giới năm 2014.

Những số liệu thống kê ban đầu cho thấy dường như tập đoàn ôtô Châu Âu Volkswagen đã vượt mặt Toyota để trở thành hãng xe lớn nhất thế giới năm 2014.
 
Theo đó, VW đã tăng 9,3% về doanh số bán ra nhờ sự tăng trưởng ngoạn mục của 2 thương hiệu con là Audi và Skoda trên toàn thế giới. Thương hiệu xe sang Audi đã tăng doanh số hơn 9,3% trong khi con số của Skoda là 10,2%.
 
Theo ước tính, VW đã bán được 9.919.305 xe trong năm 2014 và tiến tới rất sát mốc 10 triệu xe. Trong khi đó, đối thủ Toyota lại có sự giảm nhẹ về tổng doanh số (khoảng 2,3%) và đạt mức 9.818.609 xe, ít hơn năm ngoái 224.511 xe.
 
Nếu những tính toán sơ bộ này là chính xác thì VW đã hoàn tất mục tiêu trở thành số 1 sớm hơn dự định khá nhiều. VW không chỉ là tập đoàn xe lớn nhất về doanh số bán ra mà còn sở hữu nhiều thương hiệu con nhất với 11 thương hiệu khác nhau gồm Audi, Lamborghini, Bentley, Bugatti, Volkswagen, Skoda, Porsche, Ducati, Seat, Man và Scania.
 
Ngoài vụ soán ngôi ngoạn mục của VW, bảng xếp hạng top 10 hãng xe lớn nhất thế giới còn chứng kiến cuộc rượt đuổi sát sao ở các vị trí số 3,4.
 
Hãng xe Mỹ GM tiếp tục tụt dốc vì khủng hoảng triệu hồi nhưng vẫn giữ được vị trí số 3. GM năm nay chỉ bán được 8.017.844 xe, giảm 0,2% so với năm ngoái.
 
Bám sát theo GM là 2 cặp đôi Renault Nissan và Hyundai Kia với sự chênh lệch cực ít. Renault Nissan bán được 7.947.606 xe còn Hyundai Kia tiêu thụ được 7.550.383 xe.
 
Theo Khánh Hòa (Lao Động)